Giá cây giống ăn quả đặc sản tại Tiền Giang tăng mạnh

Hiện nay, giá một số loại cây giống ăn quả đặc sản tại tỉnh Tiền Giang tăng mạnh.

Cụ thể, giá cây giống sầu riêng Mong Thong, Ri6 tại vùng chuyên canh sầu riêng huyện Cai Lậy từ 150.000 - 160.000 đồng/cây, tăng gấp ba lần so cùng kỳ năm trước. Tương tự, giống mít Thái siêu sớm cũng có giá từ 20.000 - 25.000 đồng/cây, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam (phải) trao đổi về kỹ thuật ghép mít giống cho hộ dân tại ấp 4, Câm Sơn, Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Anh Ngô Minh Phương, chủ trại cây giống Út Phương tại ấp 4, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy vừa nhận được hợp đồng cung ứng 25.000 cây mít giống với giá 24.000 đồng/cây cho một chủ vườn ở Tây Nguyên cho biết, mít Thái siêu sớm dễ trồng, nhanh cho trái, năng suất cao, có thể đạt từ 40 - 60 tấn/ha. Vừa qua, giá trái mít có lúc tăng lên 25.000 đồng - 30.000 đồng/kg loại tốt và mỗi héc ta mít cho người trồng lãi từ 200 - 300 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế cao nên nhu cầu trồng mít trong dân rất lớn, hút hàng, cây giống tăng giá mạnh.

Tương tự, sầu riêng là cây trồng đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân các huyện phía tây tỉnh như Cai Lậy, thị xã Cai Lậy… Trung bình mỗi héc ta sầu riêng chuyên canh cho bà con lợi nhuận ròng từ 500 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Kem trồng khoảng 7.000 m2 sầu riêng chuyên canh ở ấp 4, xã Cẩm Sơn trong năm qua bán thu lãi hàng tỷ đồng nhờ trúng mùa và trúng giá. Ông Kem cho hay, mùa mưa thuận lợi cho nông dân cải tạo vườn trồng sầu riêng nên nhu cầu giống rất lớn. Do vậy, giá cây sầu riêng giống tốt đang tăng lên từng ngày.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, Tiền Giang có tiềm năng lớn về trồng cây ăn quả đặc sản với nhiều chủng loại cây ăn trái có lợi thế cạnh tranh cao như sầu riêng, mít Thái siêu sớm, thanh long, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim… Tuy nhiên, nông dân khi lập vườn cây ăn quả đặc sản cần chú trọng các yếu tố như giống tốt, quy hoạch vườn cây, áp dụng các kỹ thuật thâm canh để đạt năng suất, sản lượng cao…

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, cây giống tốt, chất lượng rất cần cho nhà vườn nên nhu cầu lúc nào cũng cao.


Thời điểm hiện nay đang vào mùa mưa thuận lợi mở rộng diện tích vườn cây ăn quả trồng mới và các cây ăn quả đặc sản đang cho hiệu quả kinh tế cao nên nhu cầu về cây giống tốt trong dân rất lớn.

Ông Cao Văn Hóa, quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh có gần 75.000 ha vườn cây ăn quả, tăng 3,4% so cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, nông dân đã thu hoạch đạt sản lượng gần 877.000 tấn trái cây các loại, tăng 4% so cùng kỳ năm trước.

Minh Trí (TTXVN)
Hơn 15 triệu cây giống cà phê kháng bệnh cho nông dân
Hơn 15 triệu cây giống cà phê kháng bệnh cho nông dân

Tại hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phát triển cà phê bền vững tại Việt Nam ngày 29/11, Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) cho biết trong 5 năm qua đã có hơn 15 triệu cây giống cà phê kháng bệnh, năng suất cao được phân phối tới nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên, góp phần đáng kể vào tái canh vườn cà phê già cỗi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN