Hỗ trợ vốn cho nông dân, hướng tới xây dựng 'tam nông' tiên tiến, hiện đại 

Nhiều bà con nông dân tỉnh Quảng Ninh đã có thêm đồng vốn từ các kênh trợ vốn của tổ chức Hội Nông dân để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Giúp nông dân vươn lên làm giàu

Thời gian qua, nhiều hộ gia đình tại Quảng Ninh đã được vay vốn hỗ trợ nông dân để vươn lên làm giàu.
Theo lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh, hiện nay, nguồn vốn hỗ trợ nông dân ngày càng đa dạng, góp phần thúc đẩy "tam nông" phát triển.

Tại Quảng Ninh, ngoài việc duy trì kênh trợ vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội nông dân tỉnh cũng đang hợp tác với các ngân hàng như: Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu điện Liên Việt… để triển khai những chương trình tín dụng chính sách ưu đãi cho hội viên, nông dân. Khi có nhiều nguồn vốn để tiếp cận, nông dân có thể đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, gia tăng thu nhập. Đặc biệt, nông dân có thể sử dụng các nguồn vốn để đầu tư vào công nghệ, trang thiết bị và hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm, giúp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Có thể lấy ví dụ về trường hợp gia đình ông Phạm Văn T. (khu Đá Bạc, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) nhờ vay được 50 triệu đồng đã cải tạo lại vườn, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước, áp dụng quy trình chăm sóc cây vải theo hướng VietGAP. Đến nay, vườn vải chín sớm của gia đình ông đang nằm trong diện tích 400 ha vải VietGAP của phường Phương Nam được định hướng phát triển xuất khẩu. Hoặc chị  Nguyễn Thị Th. (thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô),  nhờ 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị đã đầu tư thêm kho lạnh bảo quản, gia tăng công suất chế biến, mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm cho 3 lao động địa phương, thu nhập của mỗi lao động tại cơ sở là 5-7 triệu đồng/người/tháng. 

Hướng tới xây dựng “tam nông” tiên tiến, hiện đại 

Tính đến cuối tháng 10/2023, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh đang quản lý cho vay trên 86,5 tỷ đồng, với 1.234 hộ vay. Các hộ nông dân được vay vốn tập trung ở những lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trồng cây công nghiệp, cây gỗ lớn có hiệu quả kinh tế cao, nông nghiệp hữu cơ, VietGAP, dự án có liên kết sản xuất.

Nhằm hướng tới xây dựng khu vực “tam nông” tiên tiến, hiện đại,  Hội nông dân tỉnh cũng quán triệt 100% các dự án vay vốn đều phải là mô hình liên kết, gắn với thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các Câu lạc bộ nông dân theo ngành nghề; áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất. Từ đây, quy mô vay vốn cũng được nâng lên tối thiểu từ 500 triệu đồng, khuyến khích các dự án trên 1 tỷ đồng. 

Bên cạnh kênh vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhờ sự tư vấn, tích cực hỗ trợ từ Hội nông dân các cấp, hàng nghìn hội viên nông dân trên toàn tỉnh đã và đang được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của các ngân hàng thông qua sự bảo lãnh từ phía tổ chức hội. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay từ các nguồn tín dụng ưu đãi của ngân hàng qua tổ chức Hội nông dân đang triển khai là gần 2.200 tỷ đồng.

Nhờ các nguồn vốn vay, hội viên, nông dân trong tỉnh đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động của từng địa phương, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn thu hút hàng trăm lao động, cho thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Để các nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, Hội nông dân tỉnh cũng chú trọng công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên, nông dân; hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể; xây dựng thương hiệu OCOP…

Theo lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, thu nhập của nông dân là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch hằng năm của các cấp hội. Bám sát nhiệm vụ này, Hội nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai đồng bộ giải pháp, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất ở khu vực nông thôn. Trong đó, coi việc phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân và ủy thác vay vốn từ các ngân hàng để tạo vốn cho hội viên là giải pháp quan trọng.

Thời gian tới, Hội nông dân tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, đề xuất với chính quyền tiếp tục bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ ngân sách và huy động, vận động hội viên ủng hộ quỹ; đồng thời, tăng trưởng dư nợ với các ngân hàng. Cùng với đó là phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Thu Trang/Báo Tin tức
Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh
Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh

Ngày 18/11, tại thành phố Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN