Nắng nóng gay gắt, hàng điện lạnh 'tăng nhiệt'

Mới chớm hè, nhưng sức mua các mặt hàng chống nóng như điều hòa nhiệt độ, quạt mát tại Hà Nội đã tăng lên rõ rệt. Tại các siêu thị, cửa hàng điện máy, những sản phẩm này bán rất chạy.

Làm không hết việc

Đầu mùa nóng, điều hòa không khí là mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất. Nhân viên cửa hàng Điện máy Xanh trên phố Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) cho biết, những ngày nắng nóng vừa qua, cửa hàng bị quá tải vì đông khách, chủ yếu khách đến mua điều hòa nhiệt độ và yêu cầu lắp ngay. Trung bình, cửa hàng nhận 300 đơn hàng/ngày.

“Tuy là cao điểm, nhưng chúng tôi vẫn miễn phí công lắp đặt cho khách. Bên cạnh đó siêu thị còn miễn phí vệ sinh 1 lần và cho phép khách hàng mua trả góp 0% lãi suất”, nhân viên cửa hàng cho hay.

Chú thích ảnh
Thợ lắp điều hòa bận rộn trong những ngày nắng nóng. 

Theo một thợ lắp đặt điều hòa tại Thanh Trì, những ngày nắng nóng, một kíp 2 người có thể lắp đặt 2 – 3 chiếc điều hòa mỗi buổi sáng hoặc chiều, tùy theo mức độ khó của vị trí lắp đặt. Thợ lắp điều hòa luôn trong tình trạng “làm không hết việc”. Tuy nhiên, tình trạng này cũng chỉ đủ bù cho những tháng mùa đông “ngồi không”.

Tại siêu thị điện máy Pico trên đường Cầu Giấy, ngày cuối tuần, khách hàng tấp nập đến xem và chọn mua hàng. Ngay cửa ra vào siêu thị, các sản phẩm điều hòa kèm thông tin khuyến mãi được đặt ở vị trí bắt mắt nhất. Trên tầng hai của siêu thị - nơi bày bán thiết bị điện lạnh, lúc nào cũng đông khách, nhân viên hối hả đón tiếp và tư vấn thông tin sản phẩm. 

Khách hàng thường ưu tiên chọn các loại điều hòa tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe của trẻ em. Tùy theo công suất và khả năng làm mát, giá các loại điều hòa tiết kiệm điện tại siêu thị dao động từ 7 - 14 triệu đồng/sản phẩm. Mức giá này cao hơn các sản phẩm thông thường, có cùng công suất từ 2 - 3 triệu đồng/sản phẩm.

Anh Nguyễn Văn Đức, một khách hàng đang chọn mua điều hòa cho biết, mặt hàng điều hòa năm nay có một số cải tiến hơn năm ngoái. Chẳng hạn như thương hiệu Panasonic tăng cường thêm tính năng hướng gió kép để điều chỉnh gió tuần hoàn, hạn chế tiếng ồn, lọc không khí tốt hơn; nhãn hiệu Daikin thì có chức năng Inverter tiết kiệm điện... “Mùa hè oi bức không dùng điều hòa thì không ngủ được. Mặc dù giá điện đã tăng, nhưng vẫn phải đi mua về dùng. Tuy nhiên, nhà tôi chọn loại tiết kiệm điện để phù hợp với túi tiền gia đình”, anh Đức chia sẻ.

Chú thích ảnh
Nhiều chương trình ưu đãi cho khách mua điều hòa.

Đa dạng các chủng loại quạt

Cùng với các loại điều hòa nhiệt độ, thì mặt hàng quạt có chức năng hẹn giờ, cảm ứng là dòng sản phẩm không mới nhưng cũng thu hút nhiều người mua. Tùy theo công suất, dung tích bình chứa nước, xuất xứ, các loại quạt điều hòa, quạt hơi nước, phun sương… được bán với giá từ khoảng 2 - 7 triệu đồng/sản phẩm.

Năm nay, có sự thay đổi trong cách gọi các loại quạt làm mát, một số siêu thị điện máy không gọi là “quạt điều hòa” nữa mà chỉ gọi là quạt làm mát. Nhân viên tại cửa hàng Điện máy Xanh giải thích: “Bộ Công Thương yêu cầu phải thay đổi cách gọi vì loại quạt này không mát như điều hòa, gọi vậy khiến nhiều khách hàng bị nhầm lẫn”.

Loại quạt làm mát có thể làm giảm nhiệt độ trong phòng khoảng 10 – 15 độ C nhờ tính năng thổi hơi nước, hơi mát ra xung quanh. Người dùng phải đổ nước hằng ngày vì nước sẽ hết sau 1 đêm, kèm theo đá khô để tăng độ làm mát.

Chú thích ảnh
Các loại quạt thổi hơi nước năm nay vẫn được khách hàng ưa chuộng.

Trong khi đó, dòng quạt phun sương năm nay đã không còn thịnh hành do việc phun sương ra có thể làm ẩm, gây hư hỏng các thiết bị trong nhà. Theo khảo sát, đa phần các loại quạt làm mát có xuất xứ Trung Quốc. Các sản phẩm quạt điện truyền thống như quạt treo tường, quạt cây có giá từ 200.000 – 1 triệu đồng được các khách hàng bình dân chọn lựa. Quạt Trung Quốc Midea có giá rẻ bằng một nửa hoặc 1/3 so với quạt Panasonic xuất xứ Thái Lan.

Dù trong nhà đã có điều hòa nhưng chị Nguyễn Hồng Thúy (quận Thanh Xuân) vẫn đi mua thêm một chiếc quạt cây. Theo chị Thúy, khi bật điều hòa kèm mở một chiếc quạt sẽ làm không khí mát lưu thông tốt hơn.

Hiện nay, các siêu thị điện máy như HC, Media Mart, Pico…  đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi để kích cầu. Tuy nhiên, theo chủ một cửa hàng bán đồ điện trên đường Láng, các thiết bị làm mát trên thị trường rất đa dạng nhưng có nhiều sản phẩm bị làm giả, làm nhái. Để lựa chọn được thiết bị chống nóng an toàn, chất lượng, khách hàng nên tìm đến các nhà cung cấp sản phẩm uy tín và các thương hiệu có tên tuổi. Người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm có tem kiểm định chất lượng gắn với dấu hợp quy (CR) vì đó là dấu hiệu dễ nhận biết hàng chính hãng nhất.

 

Bài và ảnh: Hoàng Dương/Báo Tin tức
Từ ngày 26/4, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần
Từ ngày 26/4, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ cao nhất 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN