Nghỉ lễ 30/4: Thực phẩm tại chợ tăng giá nhẹ, siêu thị ổn định

Dịp nghỉ lễ kéo dài, nhu cầu ăn uống của nhiều gia đình tăng cao, khiến một số mặt hàng thực phẩm, rau xanh tại các chợ ở Hà Nội đã tăng giá nhẹ. Sức mua tăng khá mạnh trong ngày 30/4.

Sáng 30/4, chị Nguyễn Trang (Thanh Trì, Hà Nội) đi chợ sớm để mua các loại thực phẩm, chuẩn bị làm món lẩu chiêu đãi cả gia đình nhân dịp nghỉ lễ. Chị Trang cho biết, hầu hết các mặt hàng đều được điều chỉnh tăng giá nhẹ.

Chú thích ảnh
Thịt bò tăng giá nhẹ.

"Thăn bò mấy hôm trước 22.000 - 23.000 đồng/lạng, hôm nay tăng lên 24.000 đồng/lạng. Thịt gà ta, thịt ngan, vịt cũng tăng, nhưng không nhiều, chỉ khoảng 10.000 đồng/kg, hiện thịt vịt có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, thịt gà ta 130.000 đồng/kg...", chị Trang cho hay.

Các tiểu thương bán hàng tại chợ Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) giải thích, do là dịp nghỉ lễ, nên các loại hàng hóa được điều chỉnh đôi chút để bù các chi phí phát sinh và đa phần các bà nội trợ đều chấp nhận điều này.

Riêng với mặt hàng thịt lợn, nếu như trước đây, người dân còn e dè vì lo ngại dịch tả lợn châu Phi, thì nay, khi dịch đã được khống chế, người tiêu dùng quay lại sử dụng thịt lợn, khiến sức tiêu thụ thịt lợn được cải thiện đáng kể. Giá lợn hơi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, sườn non 220.000 đồng/kg, thịt thăn, giò heo có giá từ 100.000 - 180.000 đồng/kg...

Chú thích ảnh
Mặt hàng thịt lợn đã hút khách trở lại.

Tại các chợ truyền thống khác như Thành Công, Kim Liên... giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tương đối ổn định, một số nơi tăng nhẹ. Hiện, cá quả có giá 120.000 đồng/kg, cá diêu hồng 75.000 đồng/kg, cá chép 100.000 đồng/kg...

Mưa dông tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc từ tối 29/4 cũng khiến mặt hàng rau xanh bị ảnh hưởng. Sáng 30/4, giá rau tại các chợ tăng nhẹ. Một số loại rau như: Dền đỏ, muống, ngót, cải có giá từ 8.000 - 12.000 đồng/bó, tăng 1.000 - 2.000 đồng. Các loại rau Đà Lạt như xà lách, bông cải, cà chua… giá từ 35.000 - 75.000 đồng/kg, khoai tây giá 40.000 đồng/kg, nấm các loại từ 50.000 - 100.000 đồng/kg trở lên...

Chú thích ảnh
Thực phẩm, rau xanh tăng giá nhẹ, nhưng người tiêu dùng chấp nhận vì đang là kì nghỉ lễ.

Theo một tiểu thương bán rau xanh tại chợ Vĩnh Quỳnh, mặc dù sạp rau đã tăng dự trữ gấp đôi ngày thường, nhưng do lượng khách đông, sức mua tăng đến 100%, nên giá tăng nhẹ.

Trong khi đó, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, dịp nghỉ lễ này lượng khách tăng mạnh so với ngày thường. Ngoài việc mua sắm, nhiều gia đình còn cho con cái vào đi dạo mát, tránh nắng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người dân vào trung tâm thương mại để mua sắm.

Chị Nguyễn Nhung (Quang Trung, Hà Nội) chia sẻ: "Dịp nghỉ lễ này, gia đình tôi không đi du lịch đâu. Tôi cho các con vào trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu chơi để các cháu có không gian chạy nhảy an toàn, đồng thời tránh được sự đông đúc tại các địa điểm du lịch".

Giá các mặt hàng thực phẩm tại siêu thị Vinmart, Big C tương đối ổn định do đã được dự trữ từ trước. Siêu thị còn có các chương trình khuyến mại nhân dịp nghỉ lễ để kích thích sức mua.

Trước đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong kì nghĩ lễ, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã công bố đường dây nóng để người dân phản ánh thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm... Đường dây nóng của Sở Công Thương: 1900585826; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0243 3800115; Sở Y tế: 0243 998 5765.

Hoàng Dương/Báo Tin tức
Cả nước xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ
Cả nước xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, và 1/5, cả nước đã xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 52 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN