TP Hồ Chí Minh nới lỏng các hoạt động kinh doanh nhưng phải đáp ứng tiêu chí về phòng chống dịch

Chiều tối 22/4, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết Thủ tướng Chính phủ đã xác định chuyển TP Hồ Chí Minh sang nhóm có nguy cơ. Do đó, từ 0 giờ ngày 23/4, thành phố tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 15 của Chính phủ. Tuy nhiên, sẽ có một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu được nới lỏng nhưng phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tiếp tục bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường để phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Lê Thanh Liêm, sau khi hết 22 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ, TP Hồ Chí Minh đã được ra khỏi nhóm nguy cơ cao bởi những hành động tích cực nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, trong các khu vực có đông công nhân; thành phố cũng đã vận động người dân tích cực đeo khẩu trang khi ra đường; số người được điều trị khỏi bệnh và người đang cách ly tập trung đã giảm nhanh chóng; các doanh nghiệp xây dựng được các bộ tiêu chí an toàn khi làm việc …

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng đã kiểm soát dịch bệnh khá tốt với công tác rà soát, dập dịch nhanh chóng, tầm soát xét nghiệm trên diện rộng trong các khu vực ổ dịch, có đông công nhân để phát hiện và kịp thời xử lý dịch bệnh...

“Vì vậy, từ 0 giờ ngày 23/4, thành phố tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 15 của Chính phủ. Tuy nhiên, sẽ có một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu được nới lỏng nhưng phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19", ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Để đảm bảo công tác phòng dịch trong giai đoạn mới, TP Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các quận, huyện tiếp tục thực hiện theo các chỉ đạo về công tác chống dịch của thành phố như trước kia. Theo đó, các quận, huyện không được chủ quan lơ là, tiếp tục tuyên truyền người dân ra đường phải đeo khẩu trang...

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cũng cho biết, đối với các bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm trong các ngành nghề, các đơn vị, Sở, ban, ngành cần thẩm định lại các bộ tiêu chí như: ngành công thương, du lịch, giáo dục…để có báo cáo sớm nhất cho UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, ban hành cho doanh nghiệp, người dân thực hiện trước ngày 30/4. Có như vậy, các đơn vị, doanh nghiệp mới có căn cứ thực hiện và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nếu đi vào hoạt động kinh doanh trở lại.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, để có kết quả phòng, chống dịch  đạt hiệu quả như hôm nay là có sự nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và người dân TP Hồ Chí Minh trong hơn 3 tháng qua. Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, đến nay TP Hồ Chí Minh cơ bản đã kiểm soát tốt và có những thành công bước đầu để  bước vào giai đoạn 3. Cụ thể, thành phố sẽ theo đuổi mục tiêu vừa phát triển ổn định sản xuất, kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi người dân đồng hành cùng thành phố tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh để đến thắng lợi cuối cùng.

Một số nội dung thực hiện theo chỉ thị 15 được triển khai tại TP Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 23/4: hạn chế tụ tập 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa; hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh đến các nơi khác trên toàn quốc.

Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa....

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất sau dịch bệnh COVID-19
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất sau dịch bệnh COVID-19

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số 1455/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch COVID-19 từ nay đến ngày 31/12; nhằm giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh sau thời gian cách ly xã hội và sau mùa dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN