Vĩnh Long chủ động bảo vệ lúa hè thu

Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để chủ động phòng chống bão, lũ, chống xâm nhập mặn, đặc biệt là bảo vệ trên 58.500 ha lúa vụ hè thu năm 2013 đã xuống giống.


Ngành Nông nghiệp phối hợp với các huyện, thị xã rà soát các công trình thủy lợi trọng yếu, các vị trí xung yếu, sạt lở, ưu tiên sửa chữa các hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình bảo đảm đủ năng lực chống lũ và an toàn trong mùa mưa bão 2013. Đặc biệt kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt bão; xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho các công trình, nhất là các công trình có nguy cơ mất an toàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt .


Đo nồng độ mặn trên sông (Ảnh:Duy Khương– TTXVN)


Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long, trong tháng 4/2013, độ mặn đã xâm nhập vào các tuyến sông, tỷ lệ đo được cao nhất tại cống Cái Hóp là 2,4 ‰; tại vàm Nàng Âm là 0,5 ‰; trên sông Cổ Chiên xấp xỉ và lớn hơn 1,5 ‰. Chi cục Thủy lợi đã hướng dẫn các huyện bị ảnh hưởng xâm nhập mặn là Vũng Liêm và Trà Ôn thực hiện một số giải pháp cấp bách như: Thông báo tình hình xâm nhập mặn đến các xã bị ảnh hưởng; chỉ đạo Tổ quản lý Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi chủ động đóng các cống cấp I và các cống cấp II ở gần với các sông chính sông Hậu, sông Cổ Chiên khi triều lên; vận động nhân dân tích cực làm thủy lợi nội đồng trữ nước ngọt trong đồng, trong những kênh, ao, mương...sử dụng phòng khi hạn, mặn kéo dài; hỗ trợ máy bơm hiện có hoặc phối hợp với các xã huy động máy bơm trong dân bơm tát ở những nơi bị khô hạn hoặc khó khăn về nguồn nước tưới do ảnh hưởng mặn, đặc biệt chú ý đối với trà lúa hè thu sớm vừa xuống giống .




Phạm Thị Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN