Xuất khẩu nông sản Hàn Quốc sang ASEAN đạt 680 triệu USD trong nửa đầu năm nay

Theo số liệu từ Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc, giá trị xuất khẩu nông sản của nước này sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đạt 680 triệu USD trong nửa đầu năm 2018, đưa khối gồm 10 nước thành viên này trở thành thị trường nhập khẩu nông sản nhiều nhất của Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Người dân thu hoạch bắp cải tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên ASEAN thay thế Nhật Bản trở thành điểm đến lớn nhất đối với nông sản xuất khẩu của Hàn Quốc.

Trong cùng thời gian trên, xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc sang thị trường Nhật Bản đạt 670 triệu USD.

Trong các tháng 1-6/2018, xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 3,5 tỷ USD tổng cộng.

Trong khi đó, nhập khẩu nông sản của Hàn Quốc tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 17,7 tỷ USD. Mỹ chiếm 27% tổng giá trị nhập khẩu nông sản của Hàn Quốc, tiếp theo là ASEAN (với 15,3%) và Trung Quốc (12,7%).

Minh Hằng/TTXVN (Theo Yonhap)
Doanh nghiệp ‘vượt rào’ kỹ thuật, xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc
Doanh nghiệp ‘vượt rào’ kỹ thuật, xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc

Từ ngày 1/1/2019, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng Hệ thống quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (PLS) theo phương pháp mới trên tất cả các mặt hàng nông sản nhập khẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN