Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (3/3/1959 - 3/3/2023), Bộ đội biên phòng luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia làm nghĩa vụ quốc tế cao cả và là điểm sáng trong đối ngoại biên phòng. 

Chúng tôi đến Hà Giang những ngày sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cái rét ngọt vùng biên giới nơi địa đầu Tổ quốc như cứa vào da thịt nhưng không cản được những bước chân các chiến sĩ biên phòng trên đường tuần tra biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) tiễn chân chúng tôi ra biên giới để lên Trạm Biên phòng đóng quân dưới chân cột cờ Lũng Cú. Thiếu tá Hưng chia sẻ: "Những ngày áp Tết, đơn vị nhận được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Xúc động nhất là giờ phút giao thừa, cán bộ, chiến sĩ trực tại đơn vị tập trung ở hội trường nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc thư chúc Tết và kết nối với người thân từ hậu phương. Sau đó, anh em nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ canh giữ biên cương mốc giới của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống".  

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) tuần tra, kiểm soát song phương. 

Đồn Biên phòng Lũng Cú vinh dự được giao nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ, giữ gìn cột cờ quốc gia Lũng Cú. Đây chính là cột mốc khẳng định chủ quyền quốc gia, thể hiện tinh thần, ý chí của nhân dân 54 dân tộc Việt Nam, là điểm du lịch hấp dẫn nơi địa đầu Tổ quốc. Chính vì vậy, Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

“Chúng tôi luôn tâm niệm nêu cao công tác quản lý, giữ gìn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; đặc biệt là cột cờ quốc gia Lũng Cú trong mọi tình huống. Đồng thời hướng dẫn cho các đoàn khách tham quan du lịch, tổ chức nghi lễ chào cờ, các buổi giáo dục truyền thống, tham quan tại cột cờ Lũng Cú”, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng cho hay.

Hiện Đồn Biên phòng Lũng Cú được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 26,343 km đường biên giới với tổng số 26 cột mốc, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Địa bàn đơn vị quản lý gồm 2 xã Má Lé và Lũng Cú, với 21 thôn, bản, trong đó có 13 thôn bản giáp biên giới.  

Trên tuyến biên giới đất liền là thế, còn ngoài hướng biển, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn quản lý địa bàn xã đảo Hòn Tre và Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang luôn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc.  

Thiếu tá Nguyễn Chí Linh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Sơn cho biết, thời gian qua, đơn vị phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý. Các tổ đoàn kết có sự quản lý, giám sát của Đồn Biên phòng Hòn Sơn, từ đó phát huy vai trò trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn, khu dân cư và các điểm du lịch.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Thịnh (Phú Yên) tuần tra vùng biển thuộc địa bàn thị xã Sông Cầu.

 

Từ việc nắm chắc địa bàn, Đồn Biên phòng Hòn Sơn đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập các tổ an ninh tự quản, tổ tàu, thuyền an toàn, tổ nuôi trồng hải sản an toàn. Tổ an ninh, tự quản được thành lập tại các ấp ven biển, trên lồng bè nuôi cá, trên các tàu đánh cá của người dân địa phương.

Các thành viên được trang bị kiến thức cơ bản như đoàn kết, hỗ trợ nhau đánh bắt hải sản trên biển, thông tin về tàu, thuyền xâm phạm chủ quyền, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển… Các thành viên gương mẫu chấp hành việc neo, đậu tàu, thuyền, tập kết, buôn bán hải sản theo quy định của địa phương, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đánh bắt, bảo vệ tài sản khi có dông bão…

Ngoài việc tự quản, cùng nhau phát triển kinh tế, các tổ này còn đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia củng cố, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước thảm họa nhân đạo do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến sĩ biên phòng thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng và Đội sử dụng chó nghiệp vụ đã lên đường tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ với tinh thần quốc tế cao cả.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP cho biết: Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định cử 76 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng một số chó nghiệp vụ và nhiều trang thiết bị sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, động viên kịp thời của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, trong điều kiện thời gian gấp, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã rà soát, lựa chọn được 9 đồng chí cán bộ, huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đây là lực lượng có nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn có thể lực tốt. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị vật chất, trang thiết bị sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi có lệnh.

Mặc dù điều kiện khó khăn, nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ban đêm từ -60C đến -100C; lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt cho bộ đội thiếu thốn nhưng Đội sử dụng chó nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn BĐBP đã triển khai tìm kiếm xác định 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có nạn nhân trong đống đổ nát, đưa được 38 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát (gồm 26 thi thể và 2 nạn nhân khả năng còn sống).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, toàn Đội đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ người dân địa phương một số hàng hóa, trang bị như: Máy phát điện, lều dã chiến, chăn bông, giày, mì tôm, lương khô và một số thực phẩm khác… để người dân sớm vượt qua những mất mát, khó khăn do động đất gây ra.

Ngoài ra, các thành viên trong Đội đã tự nguyện quyên góp mỗi đồng chí 50 USD để ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân mua lương thực, thực phẩm trong thời gian trước mắt.

Video Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ:

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho rằng sự có mặt của các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn BĐBP tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ ngoài thể hiện chính sách đối ngoại tích cực, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, còn khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, BĐBP nói riêng trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế.

Ngoài ra BĐBP còn phối hợp tốt với các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc trên tuyến biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ theo đúng chủ trương, đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục là điểm sáng trong công tác đối ngoại quốc phòng. Phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới các nước láng giềng giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới. Trong năm 2022, lực lượng BĐBP đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt của Thủ tướng Campuchia Hun Sen". Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới với các nước láng giềng.

Triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động đối ngoại, biên phòng và các hoạt động kỷ niệm năm Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ biên phòng giữa BĐBP Việt Nam với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia.

Thông qua các hoạt động đối ngoại biên phòng, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội nói chung, BĐBP nói riêng với quân đội, lực lượng vũ trang, lực lượng quản lý bảo vệ biên giới các nước láng giềng ngày càng được củng cố vững chắc, phát triển tốt đẹp, lan tỏa sâu rộng đến chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết: Quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác biên phòng, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Lực lượng BĐBP đã chủ động làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Duy trì thực hiện nghiêm các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác với các nước láng giềng, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm trong xây dựng hàng rào biên giới. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ về giải quyết các đoạn biên giới tồn đọng trong phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (Sơn La) tuần tra bảo vệ biên giới.

Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, giám sát thực thi pháp luật trên biển, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền; ngăn chặn tàu cá ngư dân của ta vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép, làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam, nâng cao khả năng thực thi pháp luật trên các tuyến biên giới.

Cũng theo Trung tướng Lê Đức Thái, trong năm 2022 lực lượng BĐBP đã đấu tranh hiệu quả với các hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới. Đã phối hợp bắt giữ, xử lý 6 vụ với 23 đối tượng liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia. Chỉ đạo các đơn vị chủ trì, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết gần 600 vụ với gần 9.000 lượt người dân khiếu kiện liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn.  

Xác lập, đấu tranh thành công hàng trăm chuyên án, bắt giữ trên 7.000 vụ với 20.000 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn ma túy các loại và hàng hóa tạm giữ để điều tra, xác minh trị giá hơn 200 tỷ đồng. Khởi tố, điều tra, xử lý vi phạm hành chính gần 5.000 vụ việc, 13.000 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 60 tỷ đồng. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, biển đảo.

Bên cạnh đó, BĐBP đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì kỷ luật và các phong trào thi đua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên tuyến biên giới luôn bám sát địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả của nhân dân. Chủ động làm tốt công tác tham mưu xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài ở khu vực biên giới, là điểm tựa niềm tin cho nhân dân nơi biên giới.

Tích cực cùng cấp ủy các ngành tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội của khu vực biên giới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 68-KL/TW ngày 5/2/2020 của Ban Bí thư về phân công cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện và cấp xã biên giới.

BĐBP đã phát huy hiệu quả hoạt động của 165 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện, 517 đồng chí tham gia cấp xã, 311 cán bộ tăng cường xã, gần 2400 đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới. Hơn 9400 đồng chí đảng viên phụ trách gần 41.000 hộ gia đình ở khu vực giới.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 22 phong trào, mô hình, chương trình, sáng kiến tiêu biểu giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đỡ đầu gần 2500 cháu học sinh, nhận nuôi 359 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 239 Đồn Biên phòng theo chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Tham mưu cho Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án cán bộ, chiến sĩ Quân đội “Nâng bước em tới trường”, giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, các đơn vị trong toàn quân đang triển khai nhận nuôi 400 em và nhận hỗ trợ hơn 3200 em học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tiếp tục chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2022 toàn lực lượng BĐBP tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa tham gia tích cực, hiệu quả phòng, chống dịch.  

Căn cứ vào tình hình thực tế trên các tuyến biên giới, vùng biển đã chủ động báo cáo, tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu điều chỉnh, bố trí hợp lý linh hoạt lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay BĐBP vẫn đang duy trì trên 900 tổ chốt, với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng hiệp đồng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, chống xâm nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch trên 3 tuyến biên giới: Việt - Trung, Việt - Lào và Việt Nam - Campuchia.

Làm tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Kịp thời báo cáo đột xuất Bộ Quốc phòng và Chính phủ giải pháp tháo gỡ ùn tắc phương tiện, hàng hóa xuất khẩu và các cửa khẩu trên tuyến biên giới phía Bắc.

Tổ chức tiếp nhận gần 16.000 công dân do lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc và Campuchia trao trả qua cửa khẩu đúng quy định. Phát hiện, xử lý hơn 28.000 người nhập cảnh trái phép và thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là địa bàn khó khăn, gian khổ, tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng A Pa Chải (Điện Biên) thực hiện nghi lễ tại Cột mốc số 0 nơi cực Tây của Tổ quốc - mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. 

Biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã đạt được trong năm 2022, trong chuyến thăm và làm việc với BTL BĐBP chiều 18/12/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: BĐBP đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo.

Phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Lực lượng BĐBP đã đóng góp tích cực trong thành tựu của cả nước; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương.

Bài: Nguyễn Viết Tôn
Ảnh, video: TTXVN - Viết Tôn
Trình bày: Thái Chí

02/03/2023 05:30