Ngày 14/3, Trung Quốc cho rằng việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc TikTok phải thoái vốn quyền sở hữu khỏi công ty mẹ ByteDance là đi ngược lại với cạnh tranh công bằng.
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương đang trong những ngày giãn cách xã hội. Tuy nhiên, một bộ phận người dân ở hai thành phố lớn này vẫn chưa tuân thủ các quy định phòng dịch và đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Trong những ngày qua, mạng xã hội lan truyền những chia sẻ “chế", phê bình các cá nhân và hành vi vi phạm.
Ngày 29/7, trên mạng xã hội có thông tin về việc rao bán, trao đổi thẻ có logo và con dấu của công ty TNHH Grab.
Nhằm hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 28/7, Nhóm từ thiện Fly To Sky (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phát động Chương trình "San sẻ yêu thương - Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19" tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.
Ngày 27/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã gửi giấy mời bà N.T.H lên làm việc, do trước đó, tài khoản mạng xã hội Facebook của bà mang tên “Hằng Nguyễn” đã đăng bài biết có nội dung ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây bức xúc trong dư luận.
Từ đêm 23/7 đến sáng 24/7 trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân đều bày tỏ sự đồng tình với Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về giãn cách trên toàn thành phố trong vòng 15 ngày, kể từ 6 giờ sáng 24/7 để chặt đứt các chuỗi lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Chiều 23/7, UBND quận Bình Thạnh đã có Công văn phản hồi liên quan đến clip “Bảo vệ dân phố đánh người ở chốt phong tỏa ở phường 3, quận Bình Thạnh” được đăng tải trên các trang mạng xã hội Facebook và hội nhóm Grabike Sài Gòn ngày 22/7/2021.
Trước diễn biến phức tạp của COVID-19 tại Thành phố (TP) Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận, nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay chia sẻ, lan tỏa chương trình quyên góp mua máy trợ thở tặng một số bệnh viện phía Nam.
Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam - VAFC (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết hình ảnh những thi thể của bệnh nhân COVID-19 được cho là ở Thành phố Hồ Chí Minh đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây là thông tin giả mạo.
Gần đây, một ứng dụng chỉnh ảnh mang tên Voilà AI Artist với khả năng biến hóa những bức ảnh chân dung của người dùng thành tranh vẽ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội tại Việt Nam và thế giới. Nhiều người coi Voilà AI Artist là một ứng dụng giải trí vô hại nhưng thực tế nên đọc kỹ “hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.
Những ngay qua, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã đồng loạt chia sẻ hành động đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 với thông điệp đẩy lùi dịch COVID-19 và tin tưởng Việt Nam chắc chắn chiến thắng đại dịch.
Đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hoà) có câu hỏi "Nếu phải ở trong nước sôi, em sẽ chọn làm củ khoai tây hay quả trứng" đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Ngày 31/5, mạng xã hội facebook lan truyền bức ảnh “Giấc nghỉ trưa của cậu bé 3 tuổi F1 Việt Yên (Bắc Giang)” khiến nhiều người không khỏi chùng lòng.
Đồng hành với nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong tâm dịch COVID-19 hiện nay, có hàng ngàn y bác sĩ của các bệnh viện lớn trên cả nước và đông đảo sinh viên ngành y, dược đã xung phong lên đường hỗ trợ các địa phương vùng dịch, trong đó có bác sĩ trẻ Đặng Văn Hiệu - Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, từ 12 giờ ngày 25/5, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống đã dừng kinh doanh trực tiếp, chuyển sang hình thức bán trực tuyến hoặc mang về, nhằm chung tay cùng thành phố phòng chống dịch COVID-19.
Hình ảnh và câu chuyện về những cán bộ y tế sau khi vận chuyển các trường hợp F0, F1 đã kiệt sức, nằm chợp mắt một lúc cho khỏe rồi đi tiếp đang gây xúc động trong lòng mọi người.
Tối 18/5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin chỉ đạo mới của UBND TP Hồ Chí Minh với đoạn “TP Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút khi không có việc cần thiết”. Tuy nhiên, đại diện Sở Thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh cho rằng đây là thông tin giả và người dân cần hết sức cảnh giác khi chia sẻ thông tin trên.
Theo ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn Bkav, vụ rao bán dữ liệu cá nhân của người Việt không liên quan đến dữ liệu quốc gia về dân cư.
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo với người dùng về các dữ liệu của khoảng 10.000 người Việt bị lộ lọt, rao bán. Dữ liệu này có thể sẽ bị các đối tượng xấu lợi dụng vào mục đích lừa đảo, quảng cáo.
Hành động của chiến sĩ CSGT tại Bắc Giang như một lời cảm ơn, tri ân dành cho đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng xông pha vào tâm dịch để chiến đấu với dịch COVID-19, đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.
Nhiều người dùng mạng xã hội thích thú và chia sẻ bộ ảnh tuyên truyền thực hiện 5K (Khai báo y tế, Không tập trung, Khử khuẩn, Khoảng cách và Khẩu trang) trong phòng chống dịch COVID-19 được "chế" từ tranh dân gian Đông Hồ.