Trao sinh kế để người dân thoát nghèo bền vững

Trao sinh kế để người dân thoát nghèo bền vững

Nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo có nguồn sinh kế lâu dài để thoát nghèo bền vững, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản tại các xã của huyện miền núi Đồng Xuân. Dự án này đem lại hiệu quả tích cực khi nhiều hộ nghèo và cận nghèo đã từng bước vươn lên mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. 

tin mới

  • Tiếp sức cho người lao động về quê đón Tết

    Tiếp sức cho người lao động về quê đón Tết

    Ngày 7/2, đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bến Tre) đã xuống đường phát nước, khăn lạnh... nhằm hỗ trợ người dân về quê đón Tết thuận lợi, an toàn.

  • Chuyến xe 0 đồng, bữa cơm tất niên ấm lòng bệnh nhi ngày cuối năm

    Chuyến xe 0 đồng, bữa cơm tất niên ấm lòng bệnh nhi ngày cuối năm

    Tiếp nối các hoạt động mừng năm mới, động viên tinh thần các bệnh nhi và thân nhân trong dịp Tết cổ truyền, ngày 6/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), tại các bệnh viện nhi tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa như bữa cơm tất niên ngày cuối năm, chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi về nhà đón Tết với gia đình, người thân.

  • Tết Nhân ái - Bài cuối: Mùa của yêu thương

    Tết Nhân ái - Bài cuối: Mùa của yêu thương

    Khi những chồi non vừa nhú, lộc biếc đầy cành cũng là lúc những món quà Tết được các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tích cực chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế để những yêu thương được san sẻ muôn nơi.

  • Tết Nhân ái - Bài 1: Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp

    Tết Nhân ái - Bài 1: Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp

    Những ngày này, hoạt động chăm lo Tết cho người dân được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai trên khắp mọi miền đất nước, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cả cộng đồng với đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

  • Tổ chức vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé đường sắt cho thân nhân liệt sĩ đi cùng

    Tổ chức vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé đường sắt cho thân nhân liệt sĩ đi cùng

    Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp vận tải đường sắt về việc tổ chức vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé đường sắt cho thân nhân liệt sĩ đi cùng.

  • Hàng nghìn công nhân Bình Dương được hỗ trợ về quê bằng tàu, xe miễn phí

    Hàng nghìn công nhân Bình Dương được hỗ trợ về quê bằng tàu, xe miễn phí

    Ngày 5/2 (tức là ngày 26 tháng Chạp), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến tiễn các công nhân về quê đón Tết.

  • Cảnh sát giao thông 'tiếp sức' cho người dân về quê ăn Tết

    Cảnh sát giao thông 'tiếp sức' cho người dân về quê ăn Tết

    Với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết" bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập nhiều điểm hỗ trợ, tặng quà để tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết.

  • Hỗ trợ xăng, nước uống, tổ chức 'chuyến xe 0 đồng' cho người dân về quê đón Tết

    Hỗ trợ xăng, nước uống, tổ chức 'chuyến xe 0 đồng' cho người dân về quê đón Tết

    Ngày 4/2, tại Bình Dương, Lễ tiễn thanh niên công nhân và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên "chuyến xe 0 đồng" đã diễn ra ý nghĩa và cảm động.

  • 'Xuân chia sẻ' ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương

    'Xuân chia sẻ' ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương

    Ngày 1/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia” năm 2024, trao hàng trăm phần quà Tết hỗ trợ công nhân lao động khó khăn.

  • Xuân ấm áp trong những căn nhà tình thương

    Xuân ấm áp trong những căn nhà tình thương

    Một mùa Xuân mới đang đến. Dịp này, việc chăm lo cho người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng đoàn thể các cấp tỉnh Bạc Liêu triển khai sôi nổi. Cùng với hàng chục nghìn suất quà được trao tận tay người nghèo, hàng trăm căn nhà tình thương cũng được trao cho các gia đình khó khăn trước thềm Xuân mới. Nhờ đó, nhiều gia đình được đón Tết ấm áp trong những mái ấm tình thương mới.

  • Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động, gia đình chính sách

    Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động, gia đình chính sách

    Chiều tối 31/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp VNPT Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thăm, tặng quà công nhân lao động tại các khu nhà trọ thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

  • Ấm áp những phần quà nghĩa tình dành cho người lao động khó khăn

    Ấm áp những phần quà nghĩa tình dành cho người lao động khó khăn

    Tiếp tục các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024, ngày 31/1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà và động viên những người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số đơn vị trên địa bàn Thủ đô và tỉnh Vĩnh Phúc. Những món quà nghĩa tình từ tổ chức Công đoàn Thủ đô trước thềm năm mới giúp họ có một cái Tết trọn vẹn hơn, ấm áp hơn.

  • Chia sẻ, động viên các sinh viên đón Tết xa nhà

    Chia sẻ, động viên các sinh viên đón Tết xa nhà

    Chiều 31/1, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tổ chức Chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà” với chủ đề “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

  • Bạc Liêu: Tuyên dương khoảng 300 cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực

    Bạc Liêu: Tuyên dương khoảng 300 cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực

    Ngày 31/1, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt các cá nhân đạt thành tích cao, văn nghệ sĩ và doanh nghiệp tiêu biểu. Khoảng 300 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được tuyên dương tại buổi họp mặt.

  • Nữ Cử nhân tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Đại học

    Nữ Cử nhân tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Đại học

    Cô gái Đỗ Huyền Trang (sinh năm 2000, ở tổ 16, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long), vừa tốt nghiệp Trường Đại học Đại Nam, chuyên ngành Dược học ở Hà Nội năm 2023, đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự vào mùa Xuân Giáp Thìn 2024 và đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương chấp nhận.

  • Trao quà 'Tết Nhân ái' cho người có hoàn cảnh khó khăn

    Trao quà 'Tết Nhân ái' cho người có hoàn cảnh khó khăn

    Chiều 30/1, tại huyện Hải Hậu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

  • Xuân ấm biên cương

    Xuân ấm biên cương

    Trong hai ngày 26 và 27/1, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình), các đơn vị, nhà tài trợ đã phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên giới” năm 2024; trao quà cho các em học sinh và người dân tại bản Ka-Ai, xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

  • Lan tỏa ý nghĩa từ chương trình 'Chủ nhật Đỏ'

    Lan tỏa ý nghĩa từ chương trình 'Chủ nhật Đỏ'

    Ngày 26/1, tại Nhà Văn hóa xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và Báo Tiền Phong tổ chức Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVI năm 2024.

  • Tết Nhân ái cho người nghèo Lâm Đồng

    Tết Nhân ái cho người nghèo Lâm Đồng

    Ngày 26/1, tại thành phố Đà Lạt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

  • Mang Tết yêu thương đến với đồng bào biên giới

    Mang Tết yêu thương đến với đồng bào biên giới

    Ngày 25/1, tại xã biên giới Ia Rvê và Ia Lốp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Chương trình có sự tham gia của Tỉnh đoàn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk và Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN