Bàn giao công trình trường tiểu học cho huyện Sangthong, Lào

Ngày 28/2, tại huyện Sangthong ở thủ đô Viêng Chăn, Công ty Bảo hiểm đại chúng Lanexang (LAP) - liên doanh giữa Tổng Công ty cổ phần Bưu điện Việt Nam và Ngân hàng phát triển Lào - cùng đối tác chiến lược là Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, đã bàn giao Công trình Trường tiểu học bản Huoitom cho huyện Sangthong.

Chú thích ảnh
 Giám đốc Công ty Bảo hiểm Lanxang Đỗ Đăng Khang (phải) trao quà tặng cho nhà trường. Ảnh: Xuân Tú 

Tham dự Lễ bàn giao có Tham tán Kinh tế, văn hóa, giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Vũ Văn Hòa; Giám đốc LAP Đỗ Đăng Khang; Phó Chủ tịch huyện Sangthong Keo Phommalath; Đại diện các ban, ngành liên quan của huyện Sangthong; đông đảo các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học bản Huoitom.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Đỗ Đăng Khang cho biết với mong muốn tạo điều kiện để các em có một tương lai tươi sáng hơn, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào, Công ty Bảo hiểm đại chúng Lanexang cùng đối tác chiến lược quyết định xây tặng huyện Sangthong 1 Trường mầm non với đầy đủ tiện nghi; 1 khu vui chơi cho học sinh tiểu học và mầm non, đồng thời cải tạo lại toàn bộ Trưởng Tiểu học bản Huoitom (huyện Sangthong) và tặng nhiều thiết bị giáo dục, tổng trị giá trên 45.000 USD.

Ngoài ra, do Trường Tiểu học bản Huoitom, cách thủ đô Viêng Chăn 60 km, hiện vẫn chưa có đường dây điện vào trường nên phía công ty đã hỗ trợ chôn cột điện và kéo đường dây dẫn điện vào trường, tạo điều kiện để các thầy cô giáo và các em học sinh có được môi trường học tập tốt hơn. 

Thầy Bounhieng Soulintha, Hiệu trưởng Trường Tiểu học bản Huoitom, thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường, đã bày tỏ lòng cảm ơn vì những đóng góp có ý nghĩa và thiết thực mà Công ty Bảo hiểm đại chúng Lanexang cùng đối tác chiến lược là Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki dành tặng cho nhà trường lần này; giúp tạo ra môi trường và điều kiện tốt cho công tác giảng dạy và giúp khích lệ tinh thần học tập cho các em học sinh.

Chú thích ảnh
Khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học bản Huoitom. Ảnh: Xuân Tú 

Trước đó, trong tháng 1 năm nay, Công ty Bảo hiểm đại chúng Lanexang cùng đối tác chiến lược cũng đã trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em sinh viên khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc của trường Đại học Quốc gia Lào và trao tặng bảo hiểm tai nạn miễn phí cùng 5.000 kg gạo cho các hộ dân thuộc 2 bản Paksong và Watluang thuộc huyện Paksong, tỉnh Champasak, Nam Lào.

Xuân Tú - Thu Phương (TTXVN)
Phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, sáng 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đến chào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN