Khởi động cuộc thi Áo dài phu nhân châu Âu tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, chiều 7/4 tại Praha Ban tổ chức Áo dài phu nhân châu Âu 2018 đã tổ chức cuộc họp báo để giới thiệu về thể lệ cuộc thi và kêu gọi tài trợ.

Quang cảnh cuộc họp báo về cuộc thi Áo dài phu nhân châu Âu 2018.

Tới dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc, lãnh đạo Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội Người Việt Nam tại CH Séc, Ban chấp hành Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc, đại diện các hội phụ nữ Việt Nam tại Séc, Ba Lan, Slovakia và Đức.

Dự kiến cuộc thi diễn ra trong trung tuần tháng 6 tại Praha và đây là sự kiện nằm trong chương trình hoạt động của Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu do Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc thực hiện.

Thể lệ cuộc thi quy định, đối tượng dự thi là các phu nhân người Việt hoặc phụ nữ nước ngoài có chồng là người Việt ở độ tuổi từ 35 trở lên, không vi phạm pháp luật và không trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ vượt quá ngưỡng "được Ban tổ chức chấp nhận", không phải là người chuyển giới từ nam sang nữ. Các thí sinh sẽ trải qua ba vòng thi trang phục dạ hội, áo dài truyền thống, áo dài cách tân để tranh 8 giải chính và 12 giải phụ. 

Ban tổ chức kêu gọi các phu nhân không phải gốc Việt tham gia cuộc thi là điều đáng hoan nghênh, tuy nhiên việc bắt buộc các thí sinh tương lai này phải tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt lại là một rào cản tâm lý.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện của các hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, Slovakia hoan nghênh ý tưởng cuộc thi, coi đây là sân chơi lành mạnh cho toàn thể phu nhân Việt ở châu Âu nhằm quảng bá nét đẹp áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế, khuyến khích các nữ thanh niên Việt sống xa quê hương trân trọng và yêu mến tà áo dài truyền thống của dân tộc.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Séc: Thiền trà về vai trò phụ nữ Việt trong lưu truyền văn hóa dân tộc
Séc: Thiền trà về vai trò phụ nữ Việt trong lưu truyền văn hóa dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, tối 8/3 theo giờ địa phương, tức sáng 9/3 theo giờ Việt Nam, tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Praha, sư thầy Thích Thiện Trí, Giáo thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc, đã chủ trì cuộc thiền trà bàn về vai trò của người mẹ, người vợ trong việc lưu truyền văn hóa dân tộc. Đây là hoạt động thường niên của Hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN