'Khúc quân hành vang mãi' trên vùng đất Ural

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 10/3, tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở thành phố Ekaterinburg, LB Nga đã diễn ra đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Sverdlovsk.

Chú thích ảnh
Tổng lãnh sự Ngô Phương Nghị (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công. 

Tham dự Đại hội có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg Ngô Phương Nghị; Thiếu tướng, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Nga Trần Minh Sơn; đại diện Hội Người Việt tỉnh Sverdlovsk, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga; đại diện Đảng Cộng sản LB Nga, Hội Cựu chiến binh Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt tại địa phương cùng hàng chục đại biểu là các cựu quân nhân, công nhân quốc phòng, thanh niên xung phong, con em gia đình thương binh liệt sĩ và các cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Ngô Phương Nghị nhấn mạnh sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng, có tổ chức của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương. Lần đầu tiên trên vùng đất Ural, một tổ chức chính trị - xã hội được Tổng lãnh sự quán thúc đẩy thành lập trên cơ sở các hội viên là cựu quân nhân, cựu chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, cựu cán bộ, công nhân viên quốc phòng và con em. Ngoài vai trò là hạt nhân cho sự đoàn kết trong cộng đồng với tinh thần của người chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ", Tổng lãnh sự Ngô Phương Nghị đã giao nhiệm vụ cho Hội Cựu chiến binh kết nối với các bạn bè quốc tế tại địa phương như Đảng Cộng sản Nga, Hội Cựu chiến binh Nga để thường xuyên liên hệ và tri ân các cựu chuyên gia Nga từng tham gia cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Minh Sơn cho rằng đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua điều lệ hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Sverdlovsk, bầu ra Ban chấp hành gồm 11 thành viên và bầu ông Trương Bình Minh giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Sverdlovsk được tổ chức thành công đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các cựu chiến binh đang sinh sống và làm việc tại đây mong muốn thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại địa phương để có cơ hội được tham gia sinh hoạt, tổ chức thường xuyên các hoạt động, nhằm tạo sự đoàn kết trong cộng đồng và có điều kiện giúp đỡ nhau khi có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Dương Trí (TTXVN)
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã góp phần chăm lo, xây dựng nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN