Tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Nhằm lắng nghe nghe tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ bà con làm ăn, sinh sống tốt và hội nhập tốt hơn với sở tại, cũng như tăng cường tình đoàn kết và hướng về quê hương đất nước, ngày 3/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu tại buổi gặp.

Phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết, tham dự buổi gặp có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng trưởng các bộ phận đại sứ quán và đông đủ đại diện hội, đoàn người Việt Nam tại Liên bang Nga. Mở đầu cuộc gặp, thay mặt Đại sứ quán, Công sứ Lại Ngọc Đoàn -  Trưởng Ban công tác cộng đồng, đã trình bày báo cáo sơ bộ về cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Theo Công sứ Lại Ngọc Đoàn, cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga dao động từ 80-100.000 người, trong đó khoảng 2% có quy chế định cư, còn lại phần lớn có thẻ tạm trú từ 1-3 năm và hơn 70% tập trung tại các thành phố lớn như Moskva, Saint-Petersburg, Ufa, Volgagrad, Ekaterinburg…

Cộng đồng Việt Nam tại Nga thuộc nhiều thành phần và tầng lớp xã hội, đa số đến từ các tỉnh thành phía Bắc, chăm chỉ, chịu khó, tương đối ôn hòa. Hiện 85% cộng đồng hoạt động buôn bán quy mô vừa và nhỏ tại các chợ; một số khác kinh doanh du lịch, nhà hàng, vận tải, xuất nhập khẩu, dịch vụ giấy tờ cư trú, tư vấn pháp lý, cung ứng lao động, tài chính…

Đoàn chủ tịch điều hành cuộc gặp.

Đánh giá về cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Công sứ Lại Ngọc Đoàn nhấn mạnh rằng cộng đồng lớn, gắn bó rất chặt chẽ với trong nước về kinh tế và chính trị. Cộng đồng có lực lượng nòng cốt là trí thức, sinh viên, lưu học sinh được đào tạo tốt tại Liên Xô trước đây và du học sinh ngày càng đông, có hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ, văn hóa Nga, và ngày càng mạnh lên về tiềm lực kinh tế, nhờ đó nâng cao hình ảnh, vị thế và tạo một số ảnh hưởng nhất định đối với chính quyền và người dân nước sở tại; có nhận thức chính trị tốt, đặc biệt tích cực và có ý thức trong các hoạt động hướng về quê hương đất nước...

Bên cạnh đó, Công sứ Lại Ngọc Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga như vẫn còn tình trạng một số doanh  nghiệp Việt Nam hoạt động bất hợp pháp, có tư tưởng làm ăn chụp giật, nhất là trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, và nhiều người lao động Việt Nam cư trú, làm ăn không hợp pháp...

Tại cuộc gặp, đại diện các hội, đoàn cũng đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn đang gặp phải, đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ quán có giải pháp hỗ trợ bà con. Trong đó, khó khăn được đề cập nhiều nhất là vấn đề đưa lao động người Việt Nam sang Nga làm việc. Hiện có khoảng 200 doanh nghiệp của người Việt đăng ký chính thức hoạt động tại Liên bang Nga, do đó rất cần số lượng lớn người lao động Việt Nam.

Quang cảnh cuộc gặp.

Tuy nhiên, hạn ngạch được cấp ít hơn nhiều so với nhu cầu thực tế, hơn nữa việc một số phương tiện truyền thông đại chúng trong nước đưa tin méo mó về hình ảnh người lao động Việt Nam tại Liên bang Nga khiến doanh nghiệp khó tìm kiếm nguồn nhân lực. Một số khó khăn khác cũng được nêu lên như tình trạng một bộ phận bà con cư trú không có giấy tờ hợp pháp, tình hình làm ăn buôn bán của cộng đồng người Việt gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng tranh chấp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Chia sẽ những ý kiến của đại diện các hội, đoàn, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cam kết Đại sứ quán sẽ nỗ lực hết mình phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại và trong nước để sớm tháo gỡ khó khăn cho bà con. Đại sứ mong muốn bà con hãy coi Đại sứ quán như ngôi nhà chung.

Theo Đại sứ Ngô Đức Mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đông đảo không những có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nước sở tại mà còn có tấm lòng sâu nặng với quê hương, đất nước. Trong thời gian tới, Đại sứ Ngô Đức Mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố các hội, đoàn nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh giao lưu thông tin giữa Đại sứ quán với cộng đồng, qua đó giúp củng cố và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

TTXVN/Báo Tin tức
'Tình khúc Bạch Dương' - phim về du học sinh người Việt tại Nga sắp lên sóng
'Tình khúc Bạch Dương' - phim về du học sinh người Việt tại Nga sắp lên sóng

“Tình khúc Bạch Dương” là bộ phim truyền hình dài 30 tập do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện sẽ lên sóng VTV1, Đài truyền hình Việt Nam vào cuối tháng 1/2018 ngay sau khi bộ phim “Ngược chiều nước mắt” kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN