Sự nghiệp đáng nể của người phụ nữ ly hôn tỷ phú giàu nhất thế giới

Bà MacKenzie sẽ sớm trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới sau khi nhận được khối tài sản ly hôn với nhà tỷ phú Jeff Bezos – ông chủ "gã khổng lồ" thương mại điện tử Amazon.

Chú thích ảnh
Bà MacKenzie sẽ sớm trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới sau vụ ly hôn đắt đỏ với nhà tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: Reuters

Sáng 9/1, trên tài khoản Twitter chính thức, người đàn ông giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 137 tỷ USD đã ra một thông báo về quyết định ly hôn của mình sau 25 năm chung sống với vợ mình là bà Mackenzie.

Do ông Jeff và bà MacKenzie kết hôn trước khi ông sáng lập Amazon vào năm 1994, và luật pháp Mỹ quy định mọi tài sản vợ chồng kiếm được trong thời gian kết hôn phải chia đều cho cả hai trong trường hợp ly hôn, rất có thể bà MacKenzie sẽ ra đi với khối tài sản lên tới 66 tỷ USD.

Kết hôn sau 6 tháng hẹn hò

MacKenzie sinh ra và lớn lên ở San Francisco, có cha làm nhà hoạch định tài chính. Bà tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng Ngôn ngữ Anh vào năm 1992 (6 năm sau khi ông Jeff tốt nghiệp cùng trường). Cuối năm 1992 cũng là lần đầu tiên MacKenzie gặp người chồng tương lai của mình. Bà đã chuyển đến thành phố New York để tìm việc làm và gặp Bezos khi ông là người phỏng vấn bà trong công ty quản lý đầu tư D.E. Shaw.

Sau khi được nhận vào làm, hai người làm việc tại hai phòng sát nhau. MacKenzie sớm say mê nụ cười sảng khoái của Bezos. "Phòng tôi làm việc sát bên anh ấy, và cả ngày tôi đã lắng nghe tiếng cười tuyệt vời đó. Làm sao bạn có thể không yêu tiếng cười đó?", bà MacKenzie chia sẻ với tạp chí Vogue trong một cuộc phỏng vấn năm 2013.

Chú thích ảnh
MacKenzie say mê nụ cười sảng khoái của Bezos. Ảnh: Getty Images

MacKenzie đã chủ động khi mời Bezos đi ăn trưa và sau khi hẹn hò ba tháng, họ đã đính hôn. Ba tháng sau, họ kết hôn. Năm 1993, MacKenzie mới chỉ 23 tuổi trong khi Bezos 29 tuổi.

Không lâu sau, Bezos có ý tưởng thành lập Amazon. "Tôi đã nói với vợ MacKenzie rằng tôi muốn nghỉ việc và làm điều điên rồ này. Công việc có lẽ sẽ không hiệu quả vì hầu hết các công ty mới khởi nghiệp đều không thành công. Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra sau đó", Bezos nói khi phát biểu tại trường cũ Princeton vào năm 2010.

Chính MacKenzie khuyến khích chồng tiếp tục với kế hoạch của mình. Năm 1994, hai vợ chồng chuyển từ New York đến Seattle, Bezos lên kế hoạch kinh doanh cho cửa hàng sách trực tuyến xuyên quốc gia.

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Vogue năm 2013, khi được hỏi điều gì ở người vợ MacKenzie đã thu hút mình, nhà tỷ phú nhanh chóng liệt kê một loạt ưu điểm của vợ, đặc biệt không quên về ấn tượng cách nhìn nhận vấn đề đầy sâu sắc trong cuộc phỏng vấn năm nào giữa hai người. "Tôi nghĩ vợ tôi là người tháo vát, thông minh, biết suy  nghĩ, gợi cảm, nhưng tôi may mắn khi có cơ hội nhìn thấy hồ sơ lý lịch của cô ấy trước khi gặp, vì vậy tôi biết chính xác năng lực của cô ấy”, Bezos chia sẻ.

Trong những ngày đầu của Amazone, bà MacKenzie làm kế toán và là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty.

Chú thích ảnh
Gia đình Bezos vẫn duy trì nếp sinh hoạt của một gia đình bình thường. Ảnh: Getty Images

Mặc dù bận rộn với công việc khi làm ông chủ một đế chế kinh doanh thương mại lớn, song nhà tỷ phú Bezos luôn biết cân bằng cuộc sống với gia đình. Gia đình Bezos vẫn duy trì nếp sinh hoạt của một gia đình bình thường. Để giành nhiều thời gian hơn cho vợ con, Bezos không bao giờ tổ chức họp lúc sáng sớm. Cho đến tận năm 2013, bà MacKenzie vẫn lái xe đưa con đến trường và đưa chồng tới chỗ làm trên chiếc ô tô Honda đơn giản.

Bà MacKenzie cho rằng tính cách đối lập đã bù đắp cho mỗi người. “Anh ấy thích gặp gỡ mọi người, là một người hướng ngoại. Trong khi đó, các buổi tiệc có thể làm tôi căng thẳng. Những câu trò chuyện ngắn… không phải điều tôi ưa thích”. Bezos thường mua đồ cho vợ chỉ bằng cách đơn giản là gọi điện và hỏi cỡ quần áo. Ông thậm chí còn thấy vui vẻ khi đảm nhiệm công việc “rửa bát mỗi tối”: “Tôi cảm thấy đấy là hành động gợi cảm nhất mà tôi có thể làm”, Bezos nói đùa.

Nữ nhà văn tài ba

Trong khi Bezos xây dựng Amazon thành một đế chế thương mại điện tử chạm mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD trong năm 2018, MacKenzie vẫn không đánh mất niềm đam mê văn chương bà luôn ấp ủ tại trường đại học.

Chú thích ảnh
Bà MacKenzie đã có cuốn tiểu thuyết giành giải thưởng American Book Award. Ảnh: Reuters

Bà MacKenzie là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết: "Thử nghiệm của Luther Albright", xuất bản năm 2005 và "Bẫy" năm 2013. Tạp chí New York Times từng nhận xét cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà, đã giành được giải thưởng American Book Award năm 2006, là "cuốn tiểu thuyết dễ cảm nhận" về "một người chồng và người cha bị cảm xúc đề nén".

Tuy nhiên, để cho ra đời những tác phẩm có giá trị như vậy, bà MacKenzie cũng phải mất nhiều thời gian do cuộc sống của bà còn có trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Bà MacKenzie mất khoảng 10 năm để viết cuốn sách đầu tiên, một phần vì bà muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con. Chỉ trong 7 năm đầu kết hôn, bà đã sinh cho ông Bezos 4 đứa con.

Chú thích ảnh
Bà là người phụ nữ duy nhất của nhà tỷ phú Bezos trong suốt 25 năm. Ảnh: Reuters

Ngoài sự nghiệp viết lách, MacKenzie còn thành lập tổ chức chống áp bức có tên gọi Bystander Revolution năm 2014, nhằm mục đích đưa ra các giải pháp đối với hiện trạng áp bức cùng với các đề xuất cách mọi người có thể hạn chế những tình huống có yếu tố bắt nạt trong đó. Bà đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành của Bystander Revolution. Tổ chức này đã từng hợp tác những người nổi tiếng như Monica Lewinsky, nữ diễn viên Lily Collins và nam tài tử Tom Brady để sản xuất các video phản đối hành vi áp bức.

Vào năm 2018, Bezos và MacKenzie tuyên bố cam kết quyên tặng 2 tỷ USD cho một quỹ từ thiện hướng tới giúp đỡ các gia đình vô gia cư và tài trợ cho các trường mầm non tại các khu vực ít nhận được sự quan tâm. Thậm chí, ngay cả khi trong quá trình ly hôn, hai người vẫn thông báo tiếp tục hợp tác trong tương lai đối với các dự án từ thiện.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Ly hôn vợ, ông chủ Amazon sẽ mất ngôi vị giàu nhất thế giới
Ly hôn vợ, ông chủ Amazon sẽ mất ngôi vị giàu nhất thế giới

Người đàn ông giàu nhất thế giới Jeff Bezos – “cha đẻ” của Amazon (Mỹ) đã tuyên bố ly hôn với người vợ chung sống 25 năm MacKenzie. Điều này có thể khiến ông Bezos phải chia nửa tài sản, mất ngôi vị giàu nhất thế giới, còn bà MacKenzie nhiều khả năng trở thành người phụ nữ nắm giữ khối tài sản lớn nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN