Gian lận khí thải, hãng sản xuất ô tô Volkswagen nộp phạt một tỷ euro

Volkswagen (VW), nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Đức, ngày 13/6 cho biết họ chấp thuận nộp phạt một tỷ euro (1,2 tỷ USD) vì vụ bê bối gian lận khí thải.

Một mẫu ô tô của hãng Volkswagen được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Vacsava ở Nadarzyn, Ba Lan ngày 28/10/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một thông báo, VW cho hay Văn phòng Công tố thành phố Braunschweig đã ban hành một lệnh hành chính đối với Volkswagen AG và áp đặt mức phạt một tỷ euro lên nhà sản xuất này.

VW đã “chấp nhận án phạt” và sẽ không nộp đơn kháng cáo. Như vậy, Volkswagen AG thừa nhận trách nhiệm của họ đối với vụ việc liên quan và coi đây là một dấu mốc nỗ lực vượt qua.

Braunschweig cho biết hình phạt này là một trong những mức cao nhất áp đặt lên một công ty tại Đức”.

Cho đến nay, tổng số tiền mà VW chuẩn bị để nộp phạt, bồi thường và các chi phí khác liên quan tới vụ bê bối phần mềm gian lận khí thải lên 25 tỷ euro (29,6 tỷ USD).

Vụ bê bối động cơ diesel của Volkswagen, còn được gọi là “Dieselgate”, đã khiến các nhà sản xuất ô tô nổi tiếng của Đức thêm chao đảo.

Vụ việc càng diễn biến phức tạp khi báo Sueddeutsche Zeitung (Đức) đưa tin, ba nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới của Đức - gồm Volkswagen, Daimler và BMW - đã tài trợ kinh phí cho một tổ chức có tên gọi “Nhóm nghiên cứu môi trường và sức khỏe trong lĩnh vực giao thông châu Âu” (EUGT) tiến hành các thử nghiệm về tác hại của việc hít phải khí độc nitrogen oxide (NOx) trên khỉ và người.


Thông tin này đã làm rúng động nước Đức, khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của quốc gia này phải lên tiếng, ngay cả khi sau đó những người tham gia cuộc thử nghiệm đều nhận được chăm sóc y tế đầy đủ.

Theo Bộ trưởng Giao thông Đức Andreas Scheuer, yêu cầu thu hồi xe sử dụng động cơ diesel trên toàn châu Âu, phần lớn sẽ ảnh hưởng đến các dòng xe tải nhỏ (van) Vito và các dòng ô tô khác sử dụng động cơ chạy dầu diesel, gồm có dòng xe thể thao đa dụng GLC 4x4 (sử dụng hệ dẫn động hai cầu), và dòng xe con C-class.

Minh Hằng (tổng hợp)
CEO của Volkswagen gặp các điều tra viên của Mỹ
CEO của Volkswagen gặp các điều tra viên của Mỹ

Ngày 8/5, truyền thông Đức đưa tin Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen Herbert Diess đã gặp các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về vụ bê bối khí thải diesel của hãng ô tô nổi tiếng của Đức này, chỉ vài ngày sau khi cựu Giám đốc điều hành Volkswagen Martin Winterkorn chính thức bị truy tố tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN