Hyundai - Kia vẫn là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 5 thế giới

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc Hyundai Motor Co. và công ty con Kia Motors Corp. duy trì vị thế hãng sản xuất ô tô lớn thứ 5 trên thế giới trong giai đoạn nửa đầu năm nay (từ tháng 1-6/2018).

Chú thích ảnh
Dây chuyền sản xuất xe ô tô tại nhà máy của Hyundai ở Thương Châu, Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu cuối tuần qua, Hyundai và công ty con Kia bán được tổng cộng 3,9 triệu ô tô trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6/2018, trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh nước ngoài tiếp tục kiểm soát thị trường ô tô toàn cầu.

Hyundai và Kia đều gặp khó khăn trong những năm gần đây, bởi doanh số bán ô tô tại Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới sụt mạnh cùng với đó là việc hai hãng tỏ ra yếu thế trong mảng sản xuất ô tô thể thao đa dụng (SUV).

Theo số liệu trên, liên minh của 3 hãng sản xuất ô tô Renault-Nissan-Mitsubishi, đứng đầu về doanh số bán ô tô trên thế giới trong năm 2017, đã bán được nhiều ô tô nhất thế giới trong giai đoạn nửa đầu năm 2018. Tiếp đến là Volkswagen Group (VW) của Đức, Toyota Motor Corp. (Nhật Bản) và General Motors Corp. (GM) của Mỹ.

Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, liên minh 3 hãng sản xuất ô tô giữa Pháp - Nhật Bản đã bán được tổng cộng 5,53 triệu chiếc, tiếp đến là VW với 5,51 triệu chiếc và Toyota với 5,21 triệu chiếc.

Liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi cho hay lần đầu tiên tổng doanh số bán ô tô của họ trong 6 tháng đầu năm nay giảm sút, với nguyên nhân được cho là do doanh số bán ô tô ở thị trường Bắc Mỹ sụt giảm dù doanh số bán xe tốt tại Trung Quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
Huyndai, Kia thu hồi gần 240.000 xe ngay tại Hàn Quốc
Huyndai, Kia thu hồi gần 240.000 xe ngay tại Hàn Quốc

Bộ Giao thông Hàn Quốc đã yêu cầu 2 hãng xe của nước này là Huyndai và Kia thu hồi gần 240.000 xe tại thị trường Hàn Quốc do bị lỗi một số bộ phận linh kiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN