Cuối giờ chiều 5/4, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã tổ chức họp báo đột xuất để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cung cấp thông tin phản hồi về một số bài báo phản ánh trong thời gian vừa qua.
Trước việc Cơ quan chức năng của Tp. Hồ Chí Minh đã đến làm việc với Chi cục Thú y vùng VI (có trụ sở tại số 521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) về một số nội dung liên quan đến thi hành công vụ mới đây, ngày 29/8, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Cục Thú y là cơ quan chủ quản trực tiếp đã chỉ đạo Chi cục Thú y vùng VI phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ các nội dung theo yêu cầu.
Sau phản ánh của báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam), UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã chấp thuận chủ trương sửa chữa và gia cố cầu Suối Nhung hiện bị sạt lở nghiêm trọng.
Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 thông tin về sự việc cháu bé bị hoại tử mắt sau khi điều trị viêm kết mạc, bệnh viện đang tích cực phối hợp với chuyên gia để đánh giá tiến triển bất thường của bệnh nhân.
Ngày 16/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Đông Sơn, Ban Quản lý dự án Thăng Long và các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của TTXVN; đồng thời tiếp tục chủ động triển khai thực hiện, giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bản huyện Đông Sơn.
Ngày 9/8, ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của TTXVN về việc trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn của ông Lê Trường Đức (thuộc ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) xả thải trực tiếp ra rạch Bàu Nâu đổ ra sông Vàm Cỏ Đông, gây ô nhiễm môi trường trong nhiều năm, khiến người dân bức xúc, Sở đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu, UBND xã Cẩm Giang thành lập Đoàn kiểm tra, lấy mẫu nước thải và buộc cơ sở chăn nuôi này chấm dứt tình trạng xả thải gây ô nhiễm.
Sau khi TTXVN phản ánh về việc mỏ đá Kim Sơn (do Công ty Cổ phần I.D.P, tỉnh Phú Yên quản lý) có dấu hiệu hoạt động trở lại trong thời gian phải tạm dừng để điều chỉnh tọa độ vị trí và quy hoạch mỏ, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Yên đã tiến hành khảo sát thực tế.
Những ngày gần đây, các trang mạng xã hội lan truyền video, hình ảnh một phụ nữ trú tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã rút từ trong người ra hàng chục chiếc đinh sắt. Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thọ, Nguyễn Thành Vy, khẳng định thông tin trên là sai sự thật.
Ngày 1/8, ông Trần Minh Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) khẳng định, thông tin 12 con cá sấu được nuôi ở địa phương sổng chuồng như tài khoản Facebook “Thanh Lâm” đăng tải là sai sự thật.
Liên quan đến vụ làm bảng quảng cáo “khủng” không phép ngay tại khu vực Điểm di tích Tháp chuông thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, chiều 21/7, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Huy Hùng cho biết, đơn vị đã làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị để kịp thời khắc phục thiếu sót.
Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, sáng 13/7 vừa qua, Phòng nhận được thông tin một số phụ huynh phản ánh về việc thực hiện tự chủ tài chính của Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) đến các cơ quan báo chí và một số cơ quan chức năng.
Chiều 13/7, ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (Ban Quản lý dự án) cho biết thông tin về chậm thi công sạt lở bờ sông Hậu là không chính xác.
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra Quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn ở xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng (mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 800 triệu đồng) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, về hành vi lắp đặt ống xả thải ngầm ngoài giấy phép xả thải.
Liên quan đến thông tin về nghi vấn Google xóa hoặc làm mờ hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tại Trường Sa, chiều 12/7, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết: Cục đã làm việc với đại diện Goolge về vấn đề này.
Vừa qua trên mạng xã hội có nhiều tài khoản đã lan truyền thông tin sắn dây Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) tiêu thụ được và kêu gọi mua giải cứu với các mức giá 199.000 đồng/4 kg hoặc 225.000 đồng/4 kg. Người bán livestream khẳng định là địa chỉ tại Kinh Môn thu hút hàng chục nghìn lượt xem.
Ngay sau khi nhận được thông tin báo chí nêu hiện tượng “cò” xếp lốt khám bệnh, phản ánh các vấn đề người dân bức xúc khi đến khám bệnh tại một số bệnh viện tuyến cuối, ngày 5/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các bộ, ngành yêu cầu rà soát chấn chỉnh quy trình khám bệnh và an ninh trật tự tại bệnh viện.
Ngày 27/6, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản 4743/VPCP-CN về việc kiểm tra dự án đường cao tốc qua Nghệ An và chất lượng của các công trình.
Ngày 22/6, Văn phòng Ủy ban nhân dân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang sau khi có kết quả xác minh về vụ phá rừng tại Dự án KfW6 tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ.
Ngày 19/6, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát, phòng ngừa việc sử dụng hoá chất nhuộm chè trên địa bàn tỉnh; trong đó, khẳng định các doanh nghiệp xuất khẩu chè sang thị trường Pakistan và Afghanistan không sử dụng hóa chất trong quá trình chế biến.
Ngày 15/6, Đội Nghiệp vụ 2 - Chi cục Hải quan Đà Lạt (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết hiện nay, việc xuất khẩu sản phẩm chè của vùng chuyên canh trà ở Bảo Lộc, Bảo Lâm và vùng phụ cận vẫn diễn ra bình thường, chưa ghi nhận lô hàng nào bị trả về sau thông tin một số doanh nghiệp ở Việt Nam sử dụng hoá chất để nhuộm chè xuất khẩu theo Công điện số PKTCD080 ngày 20/5/2023 của Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan (kiêm nhiệm Afghanistan).
Ngày 14/6, sau khi TTXVN phản ánh về một khách sạn xây dựng xâm phạm thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình), Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ và xử lý.