Người tiêu dùng Mỹ phải gánh thuế cho hàng hóa Trung Quốc?

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết các công ty Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm trả tiền thuế áp lên mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Hai phái đoàn cấp cao Mỹ-Trung gặp nhau bên lề Hội nghị G20 tại Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP

Trong một chương trình trên kênh Fox News Sunday ngày 12/5, người dẫn chương trình Chris Wallace dẫn lời cố vấn Kudlow cho biết: “Không phải Trung Quốc trả tiền thuế quan, mà chính là những công ty nhập khẩu Mỹ”.

“Căn bản là như vậy”, cố vấn Kudlow trả lời, song nhấn mạnh rằng sau cùng thì vẫn là cả hai bên phải trả.

Trước đó, vào ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên Twitter tuyên bố sẽ chính thức tăng thuế từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông viết: “Khoản tiền thanh toán khổng lồ này sẽ chảy thẳng vào Bộ Tài chính Mỹ”, dòng trạng thái của nhà lãnh đạo Mỹ có viết.

Tuy nhiên, trên thực tế, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) thường yêu cầu bên nhập khẩu phải trả thuế trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn thành thủ tục hải quan. Vì vậy, tiền thuế trả cho chính phủ Mỹ là tiền từ các công ty nhập khẩu - phần lớn là công ty Mỹ hoặc chi nhánh tại Mỹ của các công ty nước ngoài. Điều này có nghĩa là thuế tăng lên sẽ đè nặng lên vai các công ty nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ mua đồ Trung Quốc.

Theo kết quả từ một nghiên cứu công bố trong tháng 3 vừa qua của các nhà kinh tế học thuộc Cục Dự trữ Liên bang New York, Đại học Princeton và Đại học Columbia, người Mỹ đã phải gánh chịu tiền thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Cố vấn Kudlow lập luận Trung Quốc vẫn sẽ chịu thiệt hại do lệnh áp đặt thuế quan mới, nhưng không phải vì chi phí trả thuế mà chủ yếu là do tổn thất về GDP (tổng sản phẩm nội địa) và mất đi một thị trường xuất khẩu.

Phản ứng trước thông tin trên, ngày 12/5, Tổng thống Trump tiếp tục đăng tweet, khẳng định “không có lý do gì mà người Mỹ phải trả thuế nhiều hơn vì những lệnh áp thuế gần đây đối với hàng hóa Trung Quốc”. Tổng thống Trump nhấn mạnh bất kỳ hành động đáp trả nào từ phía Trung Quốc sẽ chỉ càng làm cho tình hình Bắc Kinh thêm tồi tệ.

Trong một diễn biến mới nhất, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD kể từ ngày 1/6 tới.

Theo hãng tin Bloomberg, thông báo ngày 13/5 trên trang web của Chính phủ Trung Quốc cho biết gần 2.500 hàng hóa Mỹ sẽ chịu mức thuế 25%. Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay Bắc Kinh sẽ áp đặt mức thuế mới với tổng cộng 5.140 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Hai bên đã chấm dứt tình trạng đình chiến kéo dài 5 tháng trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Đầu năm 2019, Tổng thống Trump quyết định tạm hoãn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc với lý do tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước có tiến triển và cho rằng một lệnh tăng thuế có thể làm nguy hại tiến trình đàm phán.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Trung Quốc tăng thuế với hàng hóa Mỹ từ 1/6
Trung Quốc tăng thuế với hàng hóa Mỹ từ 1/6

Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD kể từ ngày 1/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN