Bạc Liêu: Tai nạn liên tiếp tại cầu tạm do thiếu nhịp, biển báo cấm

Những ngày gần đây, đặc biệt trong 2 ngày 7 và 8/1 đã xảy ra liên tục nhiều vụ ngã cầu kênh thủy lợi ở ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, gây thương tích và thương tật nghiêm trọng cho người bị nạn như cụt hẳn chân, gãy xương chân, sắt đâm thủng đùi, v.v...


Nguyên nhân do cầu này thiếu nhịp, giữa cầu không có ván lát mặt cầu và không có bất kỳ biển báo nào để báo hiệu cho người đi lại lưu ý.

Ngày 7/1, hai anh em ông Lê Quốc Điền và Lê Quốc Duyên trên đường đi từ chợ Vĩnh Mỹ A về nhà ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), đến cầu kênh thủy lợi, do đèn xe mờ khi đến chân cầu rồi mới thấy giữa cầu không có mặt cầu. Phản ứng không kịp, cả xe và người rơi xuống kênh. Chân trái của ông Điền bị đứt lìa, còn ông Duyên bất tỉnh.


Người đi đường và thân nhân đưa 2 ông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu cùng với đoạn chân bị đứt lìa được ướp nước đá. Nhưng bệnh viện không thể nối chân lại cho ông Điền do thời gian quá lâu. Ngày 8/1, gia đình anh Trần Văn Sang (SN 1980, ngụ Láng Tròn, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) cũng gặp đại nạn tại cây cầu này.


Sau khi thăm cha mẹ vợ ở xã Vĩnh Thịnh xong, vợ chồng và con gái anh Sang quay về nhà lúc trời vừa chập tối và rơi xuống kênh. Anh Sang bị sắt đâm thủng 2 lỗ trên đùi phải, gãy 2 răng, nhiều vết trầy xước. Vợ anh bị nhiều vết trầy xước ở chân và một vết cắt ở cổ. Nặng nhất là cháu Khả Ái (SN 2002), bị gãy xương đùi trái, đa chấn thương ở mu bàn chân phải. Trước đó đã có nhiều trường hợp cũng “sụp bẫy” tại cây cầu kênh thủy lợi này.

Được biết, cầu kênh thủy lợi ở ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình tuyến Vĩnh Thịnh – Vĩnh Mỹ A do Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hòa Bình làm chủ đầu tư, và đơn vị thi công là Doanh nghiệp tư nhân Chí Sang (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).


Tuyến đường Vĩnh Mỹ A – Vĩnh Thịnh đang làm, đây là cây cầu tạm, chỉ có 2 vỉ sắt 2 bên đủ để xe chở vật liệu xây dựng để đơn vị thi công tuyến đường này qua lại. Công trình giao thông tuyến Vĩnh Thịnh - Vĩnh Mỹ A chưa hoàn thành, để rút ngắn thời gian đi từ Vĩnh Thịnh lên trung tâm huyện, nhiều người đã chọn tuyến đường qua cầu này để lưu thông từ hai tháng nay.

Ông Quách Ngọc Quý, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ A cho biết: “Trên đường tuần tra, thấy cây cầu như vậy nằm ở chỗ dốc hoẳm, không có biển cảnh báo nên rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, chúng tôi đã đề nghị UBND xã bắc ván qua nhịp giữa. Nhưng đề nghị này chưa được thực hiện”.


Mãi tới khi các vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra liên tiếp, Ban nhân dân ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Thịnh) mới góp tiền mua ván lót nhịp giữa. Hiện cây cầu tạm này đã đảm bảo an toàn cho lưu thông. Theo ông Trần Nghiệp Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ A, trên địa bàn xã hiện vẫn còn nhiều cây cầu khác nữa mà đơn vị thi công không đảm bảo an toàn cho lưu thông.

Về phía UBND huyện, ông Trần Thanh Tâm (Chủ tịch UBND huyện) cho biết: “Tôi đã yêu cầu doanh nghiệp Chí Sang lên Bạc Liêu thăm hỏi những người bị nạn”.

Bảo Trân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN