Bắt đối tượng nổ mìn đe dọa giết người ở Bắc Giang

Qua đấu tranh, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ đối tượng Trần Văn Quý là đối tượng đã gây ra vụ đánh mìn nhà anh Lương Văn Cường, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, ngày 28/1.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết qua đấu tranh chuyên án về ổ nhóm nổ mìn đe dọa giết người, Phòng PC45 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ đối tượng Trần Văn Quý (sinh năm 1974, ở thôn An Ninh, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng đã gây ra vụ đánh mìn nhà anh Lương Văn Cường (sinh năm 1973, ở thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa) ngày 28/1/2016.

Trần Văn Quý cũng là đối tượng đang bị Công an địa phương tạm giữ về tội “đánh bạc”. Khám xét nhà Quý, lực lượng Công an đã thu giữ một xe ôtô Toyota Corolla Altis biển kiểm soát 29T-1200, hai điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan khác. Hiện, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Quý để tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ động cơ gây án của đối tượng Quý.

Trước đó, vào ngày 28/1/2016, cửa hàng tạp hóa của gia đình anh Lương Văn Cường (sinh năm 1973, ở thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã bị đặt thuốc nổ (sau đó, lực lượng Công an đã xác định đây là mìn). Vụ nổ mìn đã gây thiệt hại về tài sản của gia đình anh Cường khoảng 20 triệu đồng, rất may đã không có thiệt hại về người. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng PC45, PC54 (Phòng Kỹ thuật hình sự) Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm, khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng gây án.


PV (TTXVN)
Xử lý nghiêm Hiệu trưởng tát học sinh khuyết tật
Xử lý nghiêm Hiệu trưởng tát học sinh khuyết tật

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nghi Lộc phối hợp với lãnh đạo trường THCS Phúc Thọ cần xử lý nghiêm việc thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đình Đài đã có hành vi tát học sinh khuyết tật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN