Bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo trái phép

Ngày 16/11, tại đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 15, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, đã kiểm tra, phát hiện xe taxi biển kiểm soát 29A 984.24 vận chuyển 200kg pháo nổ trái phép (trên xe có tài xế và một phụ nữ).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều bao tải dứa được chất đầy sau cốp, hàng ghế sau, bên trong chứa hàng trăm bánh pháo nổ các loại. Tổng trọng lượng của số pháo này lên tới hơn 200kg. 

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người vận chuyển số pháo trên là của Trần Thị Kim (sinh năm 1979, ở Đồng Đăng, Lạng Sơn). Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ.
 

*Ngày 16/11, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang vận chuyển hơn nửa tấn pháo các loại từ Bắc Giang về Hải Dương tiêu thụ. Đây là số lượng pháo lớn nhất do lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ trong vài năm trở lại đây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 16/11, tại một bãi đất trống thuộc xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, Hải Dương - địa bàn giáp ranh với huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1978, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam); Dương Văn Nguyên (sinh năm 1988, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam) Tạ Văn Đức (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) và Trần Văn Tân (sinh năm 1982, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang) đang tập kết 545kg các loại pháo giàn, pháo bánh.

Tại cơ quan điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định số pháo trên là của Nguyễn Văn Quyền và Tạ Văn Đức. Trong số 545kg pháo, có một lượng pháo Quyền và Đức đã tích trữ từ trước, số còn lại do các đối tượng trên thuê xe taxi lên mua tại Lạng Sơn vào sáng 16/11; sau đó được tập kết ở địa điểm nói trên để bán cho một số đối tượng ở Hải Dương.

Cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hoàng - Mạnh Tú (TTXVN)
Liên tiếp truy bắt các vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam
Liên tiếp truy bắt các vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện và bắt giữ các vụ vận chuyển pháo trái phép từ Lào về Việt Nam tại khu vực biên giới của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN