Bắt tạm giam nghệ sĩ ​Hồng Tơ để điều tra về hành vi đánh bạc

Tối 7/5, thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan điều tra, Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Vụ việc đang trong quá trình mở rộng điều tra nên Cơ quan điều tra chưa thông tin cụ thể nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt vì liên quan đến hoạt động cờ bạc như thế nào.

Được biết, Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, sinh năm 1963, quê Tiền Giang, hiện cư ngụ tại đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Hồng Tơ xuất thân từ nghệ sĩ cải lương rồi bước sang lĩnh vực hài, trở thành danh hài nổi tiếng.

Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ được biết đến là nghệ sĩ dư dả nhưng có “máu” cờ bạc nên dính vào nợ nần. Sau một thời gian vắng bóng, Hồng Tơ quay lại làng giải trí ở tuổi 56.

Thành Chung (TTXVN)
Bắt tạm giam 3 cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ ở Nghệ An
Bắt tạm giam 3 cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ ở Nghệ An

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An ngày 6/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh đã bắt tạm giam ba cán bộ thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN