Cảnh giác với kinh doanh lừa đảo qua mạng

Tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện loại hình kinh doanh sản phẩm du lịch qua mạng Internet. Đây là loại hình kinh doanh không phải bán sản phẩm mà chỉ bỏ ra một số tiền 350 USD là trở thành hội viên. Hội viên chỉ cần giới thiệu tối thiểu thêm 2 người và tối đa thêm 7 người khác cùng tham gia nộp tiền vào thì sẽ nhận được 1.000 USD và 1 chuyến du lịch, có phòng nghỉ tại khách sạn 3 - 5 sao ở bất kỳ đâu. Hình thức này tương tự như kinh doanh hàng đa cấp.

Được biết, tại Đông Hà (Quảng Trị), đã có nhiều người đứng ra giới thiệu, tuyên truyền cho loại hình kinh doanh này. Đáng chú ý, có người đã mời chào, rủ rê, lôi kéo được khoảng 40 người tham gia vào tổ chức này, trong đó có cả cán bộ nghỉ hưu tham gia.

Xác minh ban đầu của cơ quan công an cho thấy, đây là hoạt động lừa đảo, núp dưới hình thức kinh doanh tài chính qua mạng theo kiểu đa cấp... Loại hình này đã từng xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó có nhiều vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ các cấp khởi tố, điều tra.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN