Cảnh sát biển xử phạt và thu giữ hàng hóa buôn lậu trị giá 40 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay các đơn vị chức năng của lực lượng Cảnh sát biển (CSB) đã xử phạt vi phạm hành chính và thu giữ lượng hàng hóa buôn lậu trị giá khoảng 40 tỷ đồng.

Toàn lực lượng CSB đã điều tra, bắt giữ, xử lý 215 vụ vi phạm pháp luật trên biển với 331 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 136 vụ với 216 đối tượng và khởi tố khởi tố 26 vụ.

Số hàng hóa từ các vụ vi phạm bị lực lượng CSB thu giữ là: 5.000 tấn than, hơn 1 triệu lít dầu DO, 31,7 kg pháo, gần 300 tấn phân lân, trên 642m3 cát, trên 10.000 con cá hồng giống và gần 700 tấn thực phẩm đông lạnh…

Chú thích ảnh
Thuốc lá lậu bị Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thu giữ. Ảnh Thanh Hải

Theo Đại tá Trần Văn Nam, Cục trưởng Cục nghiệp vụ và Pháp luật CSB Việt Nam, các mặt hàng mà bọn tội phạm buôn lậu chủ yếu là xăng, dầu, than, quặng, thuốc lá, rượu ngoại, gia cầm, pháo nổ... tập trung ở địa bàn trọng điểm khu vực Đông Bắc, vùng biển miền Trung và vùng biển Tây Nam.  

Gần đây nhất là ngày 9/3/2019, tại vùng biển cách Nam Tây Nam Côn Đảo 100 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng CSB 3 đã phát hiện tàu ARISTSLEO, quốc tịch Singapone và tàu GLAYDY LUCK thuộc Công ty Hà Lộc Phát (Việt Nam) đang cập mạn, có biểu hiện sang mạn xăng dầu trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, tàu ARISTSLEO đang vận chuyển khoảng 3 triệu lít xăng, thuyền trưởng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp số lượng xăng trên tàu. Hiện lực lượng chức năng của BTL Vùng CSB 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, dẫn giải tàu về khu vực Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với tội phạm ma túy, lực lượng CSB cũng đã xử lý 72 vụ với 87 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 106 bánh và trên 57 gam heroin, 4.578 viên và hơn 5,7 kg ma túy tổng hợp, 3 ô tô, 28 xe máy, trên 100 triệu đồng. Trong đó, khởi tố 25 vụ với 31 đối tượng.  Có được kết quả trên, Đại tá Trần Văn Nam cho rằng đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSB…

V.Tôn/Báo Tin tức
Mô hình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân’ đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn biển, đảo
Mô hình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân’ đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn biển, đảo

Thông qua các hoạt động dân vận của mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN