Đắk Nông: Khởi tố, tạm giam đối tượng tình nghi giết người vì ghen tuông

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Văn Vinh (sinh năm 1987), trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nông Văn Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Vinh biết vợ mình có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Tuể, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil. Chiều tối 6/5/2019, sau khi đã uống rượu say, Vinh mang theo một con dao Thái Lan chạy xe máy đến nhà Tuể, rồi dùng dao đâm Tuể tử vong.

Sau đó, Vinh tiếp tục đến nhà người bà con ở Thôn 1, xã Đắk R’la để tìm vợ. Tại đây, Vinh đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ mình, khiến nạn nhân bị thương nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu. 

Sau khi gây án, Vinh chạy về nhà lấy chai thuốc sâu và một con dao rồi đi cánh đồng gần đó uống thuốc sâu, dùng dao tự đâm vào ngực để tự tử nhưng được lực lượng Công an xã Đắk R’la, Công an huyện Đắk Mil và người dân tìm kiếm phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Tối 15/5, Vinh được cho xuất viện; Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.   

TTXVN/Báo Tin tức
Tử hình đối tượng giết người, phi tang xác
Tử hình đối tượng giết người, phi tang xác

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Chử Tuấn Sơn (sinh năm 1969, trú ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) án tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung đối với Chử Tuấn Sơn về cả hai tội danh là tử hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN