Đi mua hồ sơ thầu ở Lâm Đồng, bị thanh niên xăm trổ dọa nạt

Gói thầu số 2 xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy Đạ Huoai được Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai đăng thông báo mời thầu rộng rãi và chính thức bán hồ sơ từ ngày 27/3 - 8/4/2019.

Sáng 2/4, trong vai người của doanh nghiệp A (một doanh nghiệp ngoài tỉnh Lâm Đồng, xin được giấu tên), chúng tôi đến Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai (159 đường Trần Phú, tổ dân phố 7, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai) để mua hồ sơ dự thầu.

Khi chúng tôi được hướng dẫn vào phòng có bảng ghi “Phó Giám đốc”, một người đàn ông tự xưng tên Bình (nhân viên của Trung tâm) yêu cầu xem giấy giới thiệu của doanh nghiệp. Khi chúng tôi xuất trình giấy giới thiệu, ông Bình thắc mắc “lại công ty A này nữa hả ?”.

Sau khi chúng tôi giải thích lãnh đạo Công ty yêu cầu quay lại để mua hồ sơ do lần trước chưa mua được thì ông Bình đưa lý do: Hiện hồ sơ đã hết và chưa phô-tô kịp do khổ giấy A0 phải gửi lên thành phố Đà Lạt (cách 140 km) để phô-tô.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay trên địa bàn huyện Đạ Huoai đều có cửa hàng phô-tô được khổ giấy A0 này. Khi quanh co trình bày, lấy lý do chưa có hồ sơ vì đã bán hết 5 bộ, chúng tôi thắc mắc vì sao lại chuẩn bị ít hồ sơ như vậy, ông Bình cho biết: “Đâu có ngờ lại nhiều doanh nghiệp muốn mua như thế”.

Sau một hồi giải thích, ông Bình hẹn ngày mai quay lại sẽ có hồ sơ. Tuy nhiên, chúng tôi lấy lý do gần đến hạn mở thầu (ngày 8/4) nên cần mua được hồ sơ càng sớm càng tốt để về chuẩn bị cho kịp thời gian. Sau đó, ông Bình hẹn chúng tôi khoảng 16 giờ cùng ngày quay lại sẽ có hồ sơ vì còn phải gửi xe từ Đà Lạt về.

Ngay lúc chúng tôi ra xe rời khỏi Trung tâm đến quán cà phê, một thanh niên lạ mặt chạy xe máy bám theo. Tại đây, người này còn gọi thêm đồng bọn đến ngồi trước cổng quán và không quên chở theo dao, rựa để ngay cạnh xe của chúng tôi.

Khoảng 30 phút sau, hai thanh niên xăm trổ khác chạy xe máy đến, vào bàn của chúng tôi và chỉ thẳng mặt hung hãn nói: “Hai thằng này phải không, tụi mày ở đâu mà đòi tới đây làm ăn”. Tiếp đó, bất ngờ một người vung tay đấm trúng đầu một người trong nhóm chúng tôi, trong khi người còn lại ném ly, quăng ghế và không ngừng chửi bới, đe dọa. Ngay sau đó, chúng lên xe rời khỏi khu vực này.

Trước đó, ngày 27/3, đại diện doanh nghiệp A nêu trên cũng đến Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai để mua hồ sơ dự thầu Gói thầu số 2. Với kịch bản tương tự, ông Bình là người trực tiếp hẹn doanh nghiệp A qua ngày hôm sau với lý do hồ sơ chưa phô-tô kịp, phải gửi lên thành phố Đà Lạt để phô-tô. Đúng hẹn, đại diện doanh nghiệp A tiếp tục trở lại Trung tâm để mua hồ sơ và cũng đành ra về tay không vì chưa có hồ sơ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đang ngồi uống nước tại một quán cà phê bên Quốc lộ 20, người đại diện cho doanh nghiệp này bị 4 thanh niên xăm trổ đi trên 2 xe máy đến đe dọa.

“Bọn chúng hỏi tôi có phải là người đi mua hồ sơ đấu thầu không? Dù tôi trả lời chỉ đến đây uống nước nhưng bọn chúng vẫn sấn tới và đe dọa rằng: Chúng tôi đã chạy công trình từ trước đến giờ, ông không nên mua hồ sơ nữa, nếu mua có gì thì ông chịu trách nhiệm”, đại diện doanh nghiệp A kể lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, sáng 3/4, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Trương Minh Đương cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Đạ Huoai làm rõ vụ việc nhóm người mua hồ sơ dự thầu bị hành hung tại địa bàn huyện này. Lãnh đạo UBND huyện Đạ Huoai đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo sự việc trên.

Theo tìm hiểu, Gói thầu số 2 xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy Đạ Huoai gồm 2 nội dung chính là tháo dỡ công trình cũ và xây dựng trụ sở làm việc của Huyện ủy Đạ Huoai cao 3 tầng, tổng diện tích sàn 2.100 m2. Gói thầu này được đăng tải mời thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho các nhà thầu trong nước tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, với việc quanh co, không muốn bán hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền và các đối tượng xăm trổ đe dọa doanh nghiệp "lạ" đến địa bàn đã gây bức xúc với doanh nghiệp và ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường đầu tư trên địa bàn.

TTXVN/Báo Tin tức
Khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ phóng viên báo Người lao động bị hành hung
Khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ phóng viên báo Người lao động bị hành hung

Liên quan đến việc phóng viên Trần Văn Quyên (bút danh Vĩnh Quyên, phóng viên tập sự Văn phòng Báo Người lao động tại Đà Nẵng) bị hành hung khi đang tác nghiệp, ngày 26/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo thành phố trước ngày 28/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN