Dùng xe ô tô biển số giả vận chuyển gỗ trái phép

Thực hiện kế hoạch xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gỗ trái phép.

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang đo đếm số lượng gỗ vận chuyển trái phép trên chiếc xe biển số 43H-6531. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Điển hình vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 20/1, tổ công tác Đội 4 thuộc Cảnh sát kinh tế, sau mật phục nhiều ngày, đã phát hiện ô tô 12 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 43H-6531 đang lưu thông trên đường liên xã thuộc thôn 1 Bình Sơn, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng trên xe đã lao xe xuống vệ đường và bỏ chạy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe đã tháo dỡ dãy ghế phía sau để vận chuyển 10 phách gỗ với khoảng 3,2 m3 gỗ chò (thuộc nhóm III). Tổ công tác đã điều tra xác minh biển số xe 43H-6531 và phát hiện đây là biển số giả và xe đã hết hạn sử dụng.

Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Theo chân lực lượng kiểm lâm ngăn chặn vận chuyển gỗ lậu trên sông Đăk Bla
Theo chân lực lượng kiểm lâm ngăn chặn vận chuyển gỗ lậu trên sông Đăk Bla

Ngày 19/12/2018, lực lượng Kiểm lâm thành phố Kon Tum (Kon Tum) đang lập biên bản, tiếp tục tiến hành xác minh chủ gỗ và điều tra làm rõ nguồn gốc vừa bị bắt chiều tối 18/12 trên dòng sông Đăk Bla hướng từ huyện Kon Rẫy về thành phố Kon Tum.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN