Giết người do mâu thuẫn sau cuộc nhậu tại Bến Tre

Ngày 4/3, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm đã xảy ra vụ giết người do mâu thuẫn sau cuộc nhậu.

Nạn nhân là Võ Minh Huy, sinh năm 1991, quê quán xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Đối tượng gây án bị thương đang được điều trị tại bệnh viên là Dương Văn Lợi, sinh năm 1980, cư trú xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ án đánh nhau chết người ở Giồng Trôm, Bến Tre. Ảnh: baodongkhoi.vn

Vụ việc xảy ra vào tối 3/3, Anh Huỳnh Văn Thanh, sinh năm 1979, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) tổ chức nhậu tại nhà cùng với nạn nhân và Hồ Phương Hòa (sinh năm 1988), Trần Đăng Khoa (sinh năm 1989) cùng cư trú tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm; Võ Minh Luân (sinh năm  1989), xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, Dương Văn Lợi, sinh năm 1980, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm đến cùng nhậu chung.

Đến khoảng 18 giờ, vợ Lợi gọi Lợi về nhà, những người còn lại vẫn nhậu và hát karaoke. Lợi về nhà xem tivi, số thanh niên còn lại tiếp tục hát, do âm thanh lớn nên Lợi yêu cầu quay loa sang hướng khác, lúc này Hòa có lời lẽ thách thức.

Lợi về nhà lấy dao tự chế qua nhưng được vợ ngăn cản. Sau đó, Lợi ra sân đốt rác và có lời thách thức đánh nhau với nhóm thanh niên trên, nhóm trên cầm vỏ chai bia đuổi đánh lại. Lợi chạy vào nhà đóng cửa lại, nhóm thanh niên ném gạch, đá, vỏ chai vào nhà Lợi. Lợi lấy dao đi cửa sau dùng dao đâm, chém vào nhóm này. Luân và Huy bị thương, Lợi bị Luân tước dao chém lại, Lợi chạy vào nhà bất tỉnh. Cả Lợi và Huy được đưa đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Huy đã chết tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Lợi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Giết hại bạn nhậu vì không chịu uống bia
Giết hại bạn nhậu vì không chịu uống bia

Sáng 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Thị Thi Hậu, sinh năm 1975, trú tại căn hộ số 1, tầng 13, Blok C, khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN