Liên tiếp phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

Ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ 2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tiếp tục xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát đường thủy tỉnh Đồng Nai phát hiện, kiểm tra phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 40 phút, ngày 17/6/2022, tại khu vực Cù lao Ba Xê, Km32, sông Đồng Nai thuộc địa bàn phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thông qua công tác nắm tình hình và sử dụng một số biện pháp công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp cùng Trạm Cảnh sát đường thủy Long Hưng và lực lượng Cảnh sát cơ động của Bộ Công an đã phát hiện 2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, phương tiện 1 là ghe (gỗ) không có biển số đăng ký, do ông Nguyễn Hồng Thanh, sinh năm 1976, ngụ tại ấp Phước Hội, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điều khiển đang vận chuyển khoảng 35m3 cát; phương tiện 2 là sà lan biển số đăng ký LA-06628, trọng tải 54 tấn, công suất 55 Cv, do ông Trần Trọng Nguyên, sinh năm 1970, ngụ tại ấp 6, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An điều khiển đang vận chuyển khoảng 14 m3 cát.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 16/6/2022, cũng tại khu vực trên, tổ công tác phòng, chống tội phạm của Đội Cảnh sát đường thủy cũng đã phát hiện, bắt giữ 1 phương tiện ghe (gỗ), biển số đăng ký TG-6795, trọng tải 53 tấn, công suất 50 Cv do ông Nguyễn Minh Được, sinh năm 1976, ngụ tại ấp 2, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang vận chuyển trên phương tiện 9 m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 người điều khiển phương tiện nêu trên đều không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển. Tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ của đơn vị để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên các tuyến sông.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Triệt phá đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn khu vực biển Cần Giờ
Triệt phá đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn khu vực biển Cần Giờ

Điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tổ chức khai thác, mua bán cát trái phép với số lượng hơn 53.000 m3 cát (tương đương số tiền trên 5 tỷ đồng). Ngoài ra, các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 2/2022 đến ngày 5/5 đã khai thác  khoảng 75 chuyến với khối lượng trên 72.000m3 cát, được ghi trong sổ sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN