Lò mổ lợn không phép, nhiều lần bị xử phạt vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 4/12, Đội kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ lợn trái phép do bà Mai Thị Thanh Thúy (ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) làm chủ.

Tại đây, Đội kiểm tra phát hiện có 4 nhân công đang tổ chức giết mổ 6 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 600 kg. Toàn bộ số thịt, nội tạng lợn được để trên nền nhà dơ bẩn.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Mai Thị Thanh Thúy không xuất trình được bất cứ giấy phép nào liên quan đến hoạt động kinh doanh, giết mổ.

Điều đáng nói, cơ sở giết mổ lợn trái phép của bà Thúy hoạt động từ nhiều năm nay, từng bị các cơ quan chức năng kiểm tra 4 lần và đều bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hàng chục triệu đồng do hoạt động giết mổ không phép, thực hiện việc giết mổ lợn không đúng nơi quy định, không có giấy phép kiểm dịch động vật và không đảm bảo vệ sinh thú y.

Đội Kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất đã lập biên bản vụ việc, tịch thu toàn bộ số thịt lợn giết mổ trái phép đi tiêu hủy theo quy định.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Bị phạt đi phạt lại, cơ sở giết mổ vi phạm vẫn 'ngoan cố' hoạt động
Bị phạt đi phạt lại, cơ sở giết mổ vi phạm vẫn 'ngoan cố' hoạt động

Ngày 2/11, Đội kiểm tra liên ngành huyện Thống Nhất (Đồng Nai) bắt quả tang một cơ sở một cơ sở giết mổ lợn không phép. Đặc biệt, cơ sở này đã bị xử phạt nhiều lần trước đó nhưng vẫn hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN