Ngăn chặn hành vi trải chiếu nhậu trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết đã đề nghị Công an thành phố Hải phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Theo đó, báo điện tử Vietnamnet ngày 07/9/2017 đăng bài với tiêu đề “Trải chiếu nhận trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam” phản ánh một số người khi tham gia giao thông trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện rồi dừng xe, trải chiếu, ăn uống ngay trên cầu trong khi các phương tiện khác vẫn đang lưu thông với tốc độ cao.

Đây là hành vi vi phạm rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an thành phố Hải phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị quản lý cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên cầu.

Trước đó,
báo điện tử Vietnamnet ngày 07/9/2017 đưa tin lãnh đạo đội CSGT số 4, phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng xác nhận vào 18h30 tối 6/9/2017, 1 nhóm người khoảng 10 người đi ô tô lên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện rồi dừng lại tổ chức uống rượu. Vị trí những người này ngồi là làn xe hỗn hợp có tốc độ tối đa 80 km/h.

Việc làm này đã bị nhân viên tuần tra ban quản lý cầu Tân Vũ - Lạch Huyện kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Ban quản lý cầu đã yêu cầu nhóm người này ngừng ngay việc uống rượu, đồng thời bắt buộc họ di chuyển không được dừng đỗ xe, tụ tập gây mất an toàn giao thông.

Tiến Hiếu/ Báo Tin Tức
Đưa vào sử dụng cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á tại Hải Phòng
Đưa vào sử dụng cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á tại Hải Phòng

Sáng 2/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn tuyến từ km2+810 đến km15+630 Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN