Quảng Ninh: Phát hiện 35 cây cần sa trồng trái phép tại nhà riêng

Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với UBND xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, kiểm tra, phát hiện, thu giữ 35 cây cần sa trồng trái phép tại nhà riêng của một hộ gia đình.

Chú thích ảnh
Số cây cần sa trái phép bị thu giữ tại nhà riêng ông Đặng Tiến Dũng. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 5/3, qua kiểm tra tại khu đất đồi thuộc thôn 5, xã Quảng Nghĩa, do ông Đặng Tiến Dũng (sinh 1974, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, khu 4, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) làm chủ, tổ công tác đã phát hiện tại một khu vực đất rộng khoảng 200 m2 có trồng 35 cây cần sa. Cây cao nhất có kích thước khoảng 66cm, cây thấp nhất có kích thước khoảng 35cm. 

Theo điều tra ban đầu, ông Dũng cho biết, ông đang làm thủ tục sang tên khu đất từ chủ sở hữu cũ. Do ở xa, không quản lý được mảnh đất này nên ông Dũng không biết ai đã trồng cây cần sa. 

Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ, tiêu hủy toàn bộ số cây cần sa nói trên, mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trung Nguyên (TTXVN)
Trồng trái phép 281 cây cần sa trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk
Trồng trái phép 281 cây cần sa trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Chiều 28/7, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết đã tiến hành nhổ bỏ và thu giữ 281 cây cần sa (cao từ 1,2m đến 2m) trồng trái phép tại rẫy cà phê ở buôn Aring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN