Truy đuổi, bắt giữ 3 thuyền công suất lớn hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

Rạng sáng 19/10, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 3 thuyền công suất lớn với hàng chục đối tượng bơm hút, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.

Chú thích ảnh
Ba thuyền khai thác cát trái phép bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 19/10, trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Đồng Nai (thuộc phường Bửu Long), Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Biên Hòa phát hiện hàng chục đối tượng trên 3 thuyền đang bơm hút, vận chuyển cát trái phép. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã hô hoán, điều khiển thuyền bỏ trốn. Lực lượng công an lập tức truy đuổi, sau khoảng 30 phút đã bắt giữ được các đối tượng và 3 thuyền.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trên các thuyền đều được trang bị hệ thống bơm hút cát “khủng”, nhiều máy công suất lớn cùng hệ thống vòi to và hàng chục m3 cát (các đối tượng đã bơm hút trộm trước đó).

Làm việc với ngành chức năng, các đối tượng khai nhận, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, đối tượng vừa điều khiển thuyền chạy chậm trên sông vừa tiến hành bơm hút cát từ lòng sông lên 2 thuyền nhỏ rồi hút lên thuyền lớn, để vận chuyển và đưa về bán cho các bãi cát ven sông Đồng Nai.

Hiện Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)
Tàu hút cát trái phép dùng vòi rồng công suất lớn phun nước và ném chai, lọ thủy tinh khi bị truy đuổi
Tàu hút cát trái phép dùng vòi rồng công suất lớn phun nước và ném chai, lọ thủy tinh khi bị truy đuổi

Khoảng 1 giờ ngày 3/10, Tổ phòng chống khai thác cát trái phép xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phát hiện một tàu vỏ sắt, trọng tải khoảng 200 tấn, không có số hiệu đang hút cát trái phép trên sông Thái Bình thuộc địa phận thôn An Phú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN