Vẫn còn nạn chèo kéo khách tại Hà Nội

Ngày 26/2, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết: Trước thông tin vẫn còn nạn chèo kéo khách tại khu phố cổ Hà Nội, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở VH,TT&DL Hà Nội và quận Hoàn Kiếm vào cuộc xử lý. “Cứ vào đợt ra quân thì nạn chèo kéo giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hết đợt là các đối tượng bán hàng rong lại quay trở lại. Do đó, nạn chèo kéo khách tại khu phố cổ chưa giải quyết được triệt để và để giải quyết triệt để cần sự vào cuộc thường xuyên của chính quyền phường và ý thức của người dân trong khu phố cổ”, ông Dũng cho biết.


Liên quan đến việc chèo kéo khách đi đò và sử dụng dịch vụ tại chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết: Từ dịp Tết đến nay, công an thành phố đã bắt giữ và xử lý hành chính 30 đối tượng thường xuyên đi xe máy chèo kéo khách. Do đó nạn chèo kéo khách đã giảm tuy nhiên vẫn chưa triệt để.


Trả lời phản ảnh của báo chí và du khách liên quan đến việc đường lên chùa Hương còn nhiều cửa hàng treo thịt thú rừng, ông Nguyễn Văn Hậu cho biết: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Hà Nội có khẳng định trước lãnh đạo thành phố là không có thịt thú rừng. Khi đoàn kiểm tra, các nhà hàng này đều xuất trình giấy chứng nhận đây là động vật nuôi. Tuy nhiên, việc treo thịt động vật nuôi trước cửa hàng này gây phản cảm và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên BTC lễ hội chùa Hương đã yêu cầu các nhà hàng cho vào tủ kính.


Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN