Binh sĩ Thụy Điển tập trận bị xe tăng chiến đấu cán chết

Một binh sĩ Thụy Điển đã bị xe tăng cán qua người và thiệt mạng trong lúc tập trận với quân đội Anh và Mỹ.

Chú thích ảnh
Xe tăng ngụy trang tham gia cuộc tập trận Gió phương Bắc (Northern Wind) của Thụy Điển với đồng minh. Ảnh: Reuters 

Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết nạn nhân tử vong trong cuộc tập trận chung quốc tế được tổ chức ở phía Bắc nước này.

Quân đội thông báo vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào 1h sáng 25/3 (giờ địa phương) ở ngoài thị trấn Overkalix.

Người lính đến từ khu vực Jamtland đã bị một chiếc xe tăng chiến đấu thuộc dòng CV90 cán qua người. Lực lượng khẩn cấp được huy động tới hiện trường song nạn nhân không qua khỏi.

“Xác nhận một người tử vong sau khi bị xe tăng chiến đấu 90 đâm trúng. Không còn ai khác bị thương”, lực lượng vũ trang đưa ra tuyên bố.

Ít nhất 10.000 binh sĩ thuộc các nước Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Mỹ và Anh đang tham gia cuộc tập trận có tên Gió phương Bắc kéo dài từ 18 đến 27/3 với mục đích huấn luyện quân sĩ trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist trả lời báo địa phương Aftonbladet rằng đơn vị cùng cảnh sát và Hội đồng Điều tra Tai nạn Quốc gia đang tiến hành điều tra vụ việc. Không có binh sĩ nước ngoài hiện diện trong khoảng thời gian xảy ra sự cố chết người.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Thủ tướng Anh sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp để cứu Brexit?
Thủ tướng Anh sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp để cứu Brexit?

Ngày 25/3, Thủ tướng Anh Theresa May đối mặt với sức ép phải từ chức - một cái giá đánh đổi để giành được sự ủng hộ cho thoả thuận Brexit từ Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN