Hàn Quốc không thay đổi kế hoạch triển khai THAAD

Ngày 26/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo khẳng định "không có thay đổi đặc biệt" trong chương trình triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ giữa lúc hai miền Triều Tiên nỗ lực giảm căng thẳng quân sự và ngăn ngừa xung đột bất ngờ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo phát biểu tại một buổi lễ ở Seoul ngày 21/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo đưa ra phát biểu tại một buổi làm việc tại quốc hội đánh giá kế hoạch triển khai THAAD. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình triển khai THAAD nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa từ Bình Nhưỡng có thể bị tác động khi quan hệ giữa hai nước có nhiều chuyển biến tích cực.

Khi được hỏi về hiện trạng triển khai THAAD, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo cho biết việc triển khai THAAD đang trong tình trạng "tạm thời" và việc lắp đặt "chính thức" sẽ được tiến hành sau khi các chuyên gia hoàn thành đánh giá tổng thể về môi trường. 

Trong năm nay, quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên liên tục được cải thiện. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành ba cuộc gặp thượng đỉnh, lần lượt vào các tháng 4, 5 và 9. Hai bên đã nhất trí hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Lan Phương (TTXVN)
Tổng thống Trump chỉ trích Hàn Quốc không trả tiền cho THAAD
Tổng thống Trump chỉ trích Hàn Quốc không trả tiền cho THAAD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc vì không "mở hầu bao" cho quá trình triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN