Iraq tiến hành chiến dịch xuyên biên giới chống IS ở Syria 

Báo địa phương al-Mada ngày 6/11 đưa tin các lực lượng Iraq đã thực hiện các chiến dịch xuyên biên giới lần đầu tiên sang Syria và chiếm giữ 30 chốt biên phòng.

Chú thích ảnh
Lực lượng Iraq tập hợp gần biên giới với Syria vào ngày 1 tháng 11 năm 2018. Ảnh: AFP

Theo al-Mada, các chiến dịch được thực hiện sau khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm giữ các vị trí của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở phía Syria gần biên giới Iraq. Báo này nêu rõ các lực lượng Iraq đã chiếm giữ tổng cộng 30 chốt biên phòng tại Syria, một số chốt cách biên giới 50m, và tất cả đều được gia cố bằng hàng rào bê tông. Hiện các lực lượng Iraq chưa nhận được thêm mệnh lệnh nào về việc tiến xa hơn các chốt biên phòng này. 

Trước đó, ngày 26/10, IS đã có bước tiến bất ngờ tại khu vực miền Đông Syria khi chiếm giữ các vị trí của SDF, một liên minh giữa các nhóm Arab và người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, gần biên giới Iraq. Những bước tiến của IS khiến Iraq lo ngại nhóm phiến quân này có thể thâm nhập vào Iraq và ẩn náu tại các khu vực sa mạc hẻo lánh ở miền Trung nước này. Quân đội Iraq cùng lực lượng biên phòng đã phối hợp với lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi triển khai tại khu vực biên giới này trong vài tháng qua để bảo vệ biên giới và ngăn chặn các tay súng IS từ Syria thâm nhập Iraq.

Trần Quyên (TTXVN)
Đánh bom hàng loạt ở thủ đô Iraq làm ít nhất 25 người thương vong
Đánh bom hàng loạt ở thủ đô Iraq làm ít nhất 25 người thương vong

Hàng loạt vụ nổ xảy ra tối 4/11 tại các khu vực đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến 6 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường và 19 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN