Israel tiết lộ về 'Liên minh phòng không Trung Đông'

Israel cho biết họ đang xây dựng liên minh phòng không khu vực dưới sự chỉ đạo của Mỹ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 20/6 cho biết nước này đang xây dựng một liên minh phòng không khu vực do Mỹ bảo trợ.

Trong những năm gần đây, Israel đã đề nghị hợp tác quốc phòng với các quốc gia Arab có liên kết với Mỹ. Đây là những quốc gia có chung mối quan tâm về Iran.

Tiết lộ về "Liên minh phòng không Trung Đông" trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cho biết: “Trong năm qua, tôi đã dẫn đầu một chương trình mở rộng, cùng với các đối tác tại Lầu Năm Góc và trong chính quyền Mỹ, nhằm tăng cường hợp tác giữa Israel và các nước trong khu vực. Chương trình này đã hoạt động và đã cho phép đánh chặn thành công các nỗ lực của Iran nhằm tấn công Israel và các nước khác".

Tuy nhiên, ông  Benny Gantz không nêu tên các quốc gia đối tác cũng như không cung cấp thêm chi tiết về các cuộc tấn công bị ngăn cản từ Iran, chỉ nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động quân sự nào mà nước này thực hiện đều mang tính chất phòng thủ.

“Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa trong khía cạnh hợp tác khu vực trong chuyến thăm quan trọng của Tổng thống Joe Biden”, ông Gantz nêu rõ.

Trong chuyến thăm Trung Đông dự kiến diễn ra từ ngày 13-16/7, ông Biden sẽ đến Israel và sau đó  tới Saudi Arabia để thảo luận với các nhà lãnh đạo Arab.

Năm 2020, Saudi Arabia ủng hộ Israel tái hợp tác với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain. Nhưng Saudi Arabia đã ngừng bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng Israel.

Công Thuận/Báo Tin tức
EU khó dựa vào Israel giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga
EU khó dựa vào Israel giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã và đang chuẩn bị cho nguy cơ Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho khối này, khi quan hệ giữa hai bên đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 vừa qua. Nhưng nguồn cung khí đốt từ Israel khó có thể lấp đầy "khoảng trống" lớn về nguồn cung năng lượng do Nga để lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN