Lào gửi trả Nga hàng chục xe tăng huyền thoại T-34 

30 xe tăng T-34 huyền thoại Thế chiến thứ hai do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gửi trả cho Liên bang Nga vừa cập bến cảng Vladivostok sau thời gian lênh đênh trên biển.

Chú thích ảnh
Một chiếc T-34 tại bến cảng Vladivostok. Ảnh: RT

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/1 cho hay: “Số xe tăng trên đã di chuyển hơn 4.500km bằng đường biển đến cảng Vladivostok. Từ đây, chúng sẽ được chở bằng tàu đến Naro-Fominsk, gần thủ đô Moskva”. 

Thiếu tướng Alexander Khanov cho biết 30 chiếc tăng này đều còn đủ chức năng hoạt động cũng như sức mạnh chiến đấu. Cách đây ba thập kỷ, chúng đã được chuyển giao cho Lào theo một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Moskva và Viêng Chăn. 

Xem video 30 chiếc xe tăng xếp hàng tại bến cảng Vladivostok. Nguồn: RT

Chiến xa T-34 đã khẳng định danh tiếng là một cỗ xe tăng chiến trường hạng trung tốt nhất thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chúng được quân đội Lào sử dụng từ năm 1987. 

Năm ngoái, nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Lào, hai nước đã nhất trí đưa số xe chiến đấu trên trở về Nga. 

Dự kiến, 30 chiếc T-34 sẽ được tàu hỏa chở đến Naro-Fominsk để trưng bày tại bảo tàng, sử dụng trong các dự án phim tài liệu cũng như tham gia duyệt binh. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Pakistan mua 600 xe tăng T-90 của Nga, bố trí dọc biên giới Ấn Độ
Pakistan mua 600 xe tăng T-90 của Nga, bố trí dọc biên giới Ấn Độ

Pakistan đang lên kế hoạch mua 600 xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga để tăng cường sức mạnh của lục quân, đặc biệt là tại các tuyến biên giới giáp với Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN