Máy bay quân sự Nga chở gần 100 binh sĩ tới Venezuela

Hai máy bay Không quân Nga ngày 23/2 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar (Venezuela), chở theo một quan chức quốc phòng cấp cao và gần 100 binh sĩ Nga.

Chú thích ảnh
Máy bay mang cờ Nga xuất hiện tại sân bay quốc tế Simon Bolivar ở thủ đô Caracas, Venezuela ngày 24/3. Ảnh: Reuters

Hoạt động được triển khai trong bối cảnh Caracas từ chối nhận hàng nhân đạo của Mỹ và cùng Moskva tăng cường mối quan hệ. Ba tháng trước, Nga đã tổ chức tập trận chung với Venezuela ngay trên lãnh thổ của mình. Tổng thống Nicolas Maduro gọi cuộc tập trận đó là tín hiệu lạc quan cho việc tăng cường mối quan hệ hai nước.

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo từ trang tin theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cho biết ngày 22/3, hai máy bay xuất phát từ sân bay quân sự Chkalovsky của Nga hướng về Caracas.

Chia sẻ trên trang mạng Twitter ngày 23/3, phóng viên Javier Mayorca tiết lộ chiếc máy bay đầu tiên, Ilyushin IL-62, chở ông Vasily Tonkoshkurov, Tham mưu trưởng Lực lượng bộ binh Nga, còn chiếc máy bay thứ hai thuộc mẫu máy bay vận tải Antonov AN-124 đem theo 35 tấn hàng. Sau khi hạ cánh xuống sân bay ở Caracas, chiều cùng ngày, chiếc máy bay vận tải đã rời đi.

Đài Sputnik dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Đại sứ quán Nga cho biết các chuyến bay chở quan chức Nga tới Venezuela để phục vụ mục đích “trao đổi tham vấn”.

Một nhân chứng của Reuters cũng nhìn thấy chiếc máy bay chở khách của Nga tại sân bay Maiquetia ngày 24/3.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela cũng như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

Gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tăng cường các biện pháp trừng phạt với Venezuela. Tổng thống Maduro gọi các lệnh trừng phạt đó là một phần trong chủ nghĩa can thiệp của Mỹ. Nhà lãnh đạo quốc gia dầu mỏ tuyên bố đã giành được sự hậu thuẫn ngoại giao từ Nga và Trung Quốc.

Tháng 12/2018, hai máy bay ném bom chiến lược Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã hạ cánh xuống Venezuela - một động thái thể hiện sự ủng hộ chính quyền Tổng thống Maduro.

Tổng thống Maduro ngày 20/3 cho biết những lô hàng thuốc men của Nga sẽ chuyển tới trong tuần này. Hồi tháng 2, nhà lãnh đạo tuyên bố Moskva nhất trí gửi 300 tấn hàng viện trợ cho Venezuela.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Bị dồn vào đường cùng tại Syria, phần tử IS âm mưu tấn công châu Âu trả thù
Bị dồn vào đường cùng tại Syria, phần tử IS âm mưu tấn công châu Âu trả thù

Các tay súng thánh chiến sẽ cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho phần tử nổi dậy ở châu Âu, tiến hành bắt cóc và các cuộc tấn công liều chết để trả thù cho sự thất bại của tổ chức tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN