Mỹ có kế hoạch cắt giảm quân tại Somalia

Ngày 4/1, kênh NBC dẫn lời một số quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington có ý định cắt giảm lực lượng tại Somalia, đồng thời giảm số lượng các vụ không kích nhằm vào nhóm phiến quân Al-Shabab có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tuần tra trên một phố ở thủ đô Mogadishu, Somalia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo các quan chức trên, chính quyền Washington đánh giá Al-Shabab không đe dọa trực tiếp đến Mỹ, mặc dù nhóm phiến quân này luôn gây nguy hiểm cho Chính phủ Somalia cũng như các nước láng giềng.

Mặc dù vậy, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Hải quân Candice Tresch không xác nhận thông tin trên. NBC dẫn lời người phát ngôn này nêu rõ: "Không hề có sự thay đổi chính sách nào liên quan đến các hoạt động của Mỹ tại Somalia. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Liên bang Somalia trong việc làm suy yếu al-Shabab".

TTXVN/Báo Tin tức
Đặc phái viên Liên hợp quốc bị 'trục xuất' khỏi Somalia
Đặc phái viên Liên hợp quốc bị 'trục xuất' khỏi Somalia

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã quyết định chỉ định một đại diện mới về Somalia, thay ông Nicholas Haysom vừa bị Chính phủ Somalia yêu cầu rời khỏi nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN