Mỹ xem xét triển khai tên lửa tấn công phủ đầu Nga

Theo hãng tin AP, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang thảo luận về khả năng triển khai tên lửa trên đất liền ở châu Âu có thể phá hủy vũ khí của Nga để phòng ngừa.

Một tên lửa đánh chặn được hạ xuống silo tại khu liên hợp phòng thủ tên lửa ở Fort Greely, Alaska, Mỹ. Ảnh: defense.gov


Cần lưu ý một trong những vấn đề nằm trong chương trình thảo luận triển khai trên là cải thiện các vũ khí hạt nhân của Mỹ, để khi cần có thể tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga.

Trước đó, Giám đốc Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov nói rằng cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ về giải trừ vũ khí hạt nhân vẫn chưa thể trở lại theo hướng tích cực.

Hôm 4/6, có tin nói Mỹ đã cho phép sử dụng "các nguồn lực bổ sung" trong trường hợp leo thang xung đột ở Ukraine.
TN
Mỹ giao thương với Nga bất chấp trừng phạt
Mỹ giao thương với Nga bất chấp trừng phạt

Trong khi giới doanh nghiệp châu Âu hứng chịu tổn thất từ các biện pháp trừng phạt Nga, các doanh nghiệp Mỹ lại ký kết được những hợp đồng béo bở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN