Nga chỉ trích máy bay ném bom Mỹ áp sát biên giới làm leo thang căng thẳng

Ngày 21/3, Điện Kremlin đã chỉ trích việc các máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ thực hiện những chuyến bay qua vùng biển trung lập ở Biển Baltic gần biên giới của Nga đã gây ra căng thăng trong khu vực.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp tại thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Dĩ nhiên, những hành động như vậy của Mỹ không dẫn đến việc củng cố môi trường an ninh và ổn định ở khu vực ngay sát biên giới của Nga. Ngược lại, những hành động này sẽ chỉ gây thêm căng thẳng".

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã triển khai các máy bay chiến đấu để chặn một chiếc B-52 của Mỹ sau khi máy bay này bắt đầu hướng về phía biên giới Nga. Hãng Sputnik dẫn dữ liệu của trang Planeradar.ru cho biết chiếc B-52 này đã tiếp cận vùng lãnh thổ Kaliningrad, nơi đặt căn cứ Hạm đội Baltic của Nga, ở khoảng cách 160 km. 

Sau cuộc khủng hoảng Ukraine và sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập trở lại vào Nga, Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục mở rộng hiện diện sang phía Đông bằng các cuộc tập trận và điều máy bay áp sát biên giới Nga. Moskva đã nhiều lần lên tiếng phản đối, cho rằng các hành động này chỉ làm suy yếu sự ổn định trong khu vực và dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang mới.

Phương Oanh (TTXVN)
Nga chỉ trích dự luật trừng phạt mới của Mỹ
Nga chỉ trích dự luật trừng phạt mới của Mỹ

Ngày 14/2, Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết nền kinh tế Nga có thể đối phó với mọi biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh kinh tế Nga đã cho thấy sự ổn định về vĩ mô và thậm chí còn đạt được tăng trưởng trong khi phải đối mặt với nhiều biện pháp hạn chế từ phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN