Nga lo ngại khi Mỹ và Ukraine tập trận không quân quy mô lớn

Ukraine không chỉ là đồng minh của Mỹ mà còn đóng vai trò là một "bàn đạp" phát động một cuộc chiến nhằm vào Nga.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận Clear Sky 2018. Ảnh: mil.gov.ua

Clear Sky 2018 là cuộc tập trận đa quốc gia với sự tham gia của máy bay chiến đấu Mỹ đang được tổ chức tại căn cứ Không quân Starokostiantyniv, nằm cách Kyiv (Ukraine) gần 250 km về phía Tây Bắc.

Bên cạnh Ukraine và Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Phần Lan và Romania đều điều động binh sĩ và các phương tiện chiến đấu tham gia tập trận. Giới chức Không quân Mỹ tuyên bố cuộc tập trận Clear Sky 2018 được tổ chức nhằm tăng cường sự ổn định và an ninh khu vực, đồng thời thắt chặt năng lực đối tác và mức độ tin tưởng chung.

Tuy nhiên, theo tạp chí quân sự Defence Blog, giới chức Nga đã bày tỏ lo ngại trước việc viện lý do này, máy bay chiến đấu các loại của Không quân Mỹ và lực lượng NATO sẽ tập trung sát biên giới Nga. Các máy bay chiến đấu tham gia Clear Sky 2018 bao gồm chiến đấu cơ F-15, KC-135 của Mỹ, MQ-9 của Phần Lan.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, chuyên gia quân sự Alexander Zhilin giải thích những cuộc tập trận được tổ chức tại Ukraine có sự tham gia của lực lượng Mỹ và NATO đều có mục đích nhằm vào Nga và đóng vai trò như một “bước đệm” cho một cuộc tấn công Moskva.

“Các cuộc tập trận quân sự tiếp theo của NATO có liên quan tới Ukraine nói thẳng ra đều mang mục đích chống Nga. Với hàng loạt nhiệm vụ được mô phỏng: sử dụng máy bay chiến đấu, tình báo điện tử…, Ukraine không chỉ là đồng minh với Mỹ, mà còn là một bàn đạp để phát động một cuộc chiến nhằm vào Liên bang Nga một khi Mỹ muốn”, chuyên gia Zhilin nhận xét.

Rõ ràng Ukraine không phải là một thành viên NATO. Năm 2014, sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea, mối quan hệ giữa Ukraine với Nga căng thẳng, trong khi đối với Mỹ và NATO, Ukraine lại hợp tác.

Video máy bay chiến đấu của Ukraine, Mỹ và NATO tham gia tập trận (nguồn: UATV):

Các cuộc tập trận diễn ra trong khuôn khổ Clear Sky 2018 chủ yếu tập trung kiểm tra năng lực bảo vệ chủ quyền không phận.

Trong chuyến thị sát khu vực Khmelnytskyi, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đến thăm Trung tâm Điều hành chung “Clear Sky – 2018”. Ông nói: "Đây là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 4 năm qua. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 50 chiến đấu cơ các loại đến từ 8 nước thành viên NATO và máy bay của chúng ta – Không quân Ukraine. Mục đích của cuộc tập trận này là nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa máy bay chiến đấu của nước ta với lực lượng không quân Mỹ và lực lượng của các nước liên minh”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Video lộ cảnh xe quân sự Mỹ bí mật di chuyển qua Séc, Slovakia
Video lộ cảnh xe quân sự Mỹ bí mật di chuyển qua Séc, Slovakia

Hãng tin Sputnik (Nga) đã nhận được các video nghiệp dư cho thấy khả năng quân đội Mỹ di chuyển bí mật qua các con đường trên lãnh thổ CH Séc và Slovakia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN