Nhật Bản mua hẳn một hòn đảo để tập trận với Mỹ

Nhật Bản dự định chi tiền mua một hòn đảo không người ở để tập trận với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ.

Chú thích ảnh
Đảo Mage của Nhật Bản. Ảnh: KYODO

Tờ Yomiuri đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định chi khoảng 16 tỷ yên (hơn 147 triệu USD) để mua hòn đảo Mage thuộc tỉnh Kagoshima để dành cho tập trận có sự góp mặt của tàu sân bay quân đội Mỹ.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết hòn đảo Mage nằm cách căn cứ Không quân Iwakuni của Mỹ 400 km. Căn cứ Iwakuni là nơi triển khai 60 chiến đấu cơ hoạt động được trên tàu sân bay.

Đảo Mage thuộc về một công ty tư nhân tại Tokyo. Trước khi hết tháng 3 này, hòn đảo Mage sẽ được chuyển giao cho quân đội Nhật Bản. Trong vài ngày tới, hai phía sẽ ký thỏa thuận sơ bộ.

Trong quá trình cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay, các chiến đấu cơ thường tạo ra nhiều âm thanh lớn, đây là điều khiến người dân Nhật Bản nhiều lần phản đối. Do vậy, cuộc tập trận giữa quân đội Mỹ và Nhật Bản đã được chuyển đến hòn đảo Iwo Jima xa xôi, cách Tokyo hơn 1.200 km.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Sau bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ đến biên giới phía nam
Sau bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ đến biên giới phía nam

Một ngày sau khi có bài phát biểu trực tiếp từ phòng Bầu Dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm biên giới phía nam giữa Mỹ và Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN