Tàu chiến NATO tiến vào Biển Đen

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết một đội khinh hạm của liên minh quân sự này ngày 4/3 đã tới Biển Đen để cùng huấn luyện với các tàu của hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria. 


Ảnh minh họa


Lực lượng phản ứng nhanh hải quân đa quốc gia này nằm dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Hải quân Mỹ Brad Williamson, trong đó gồm có tàu chỉ huy USS Vicksburg, một tuần dương hạm có trang bị tên lửa dẫn đường và 5 tàu khác.

Hoạt động huấn luyện này sẽ bao gồm các cuộc diễn tập dựa trên kịch bản giả định về giao chiến chống tàu ngầm, chống máy bay cũng như các cuộc tấn công bằng xuồng nhỏ. Một quan chức NATO cho biết liên minh quân sự này thường triển khai các tàu tới Biển Đen để huấn luyện và cảnh báo hàng hải. Đây là đợt triển khai theo kế hoạch bất chấp lập trường kiên quyết phản đối của Nga.

Những căng thẳng ở khu vực Biển Đen đang có chiều hướng tăng cao sau khi xảy ra cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm ngoái.


TTXVN/Tin tức
Nga triển khai Su-30 và Su-24 theo dõi diễn tập của NATO
Nga triển khai Su-30 và Su-24 theo dõi diễn tập của NATO

Các máy bay tiêm kích mới nhất lớp Su-30 và máy bay tấn công ném bom Su-24 của không lực hải quân Hạm đội Biển Đen Nga đang theo dõi sự chuyển động của hai tàu thuộc Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN