Đội tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Sáng 26/9, đội tàu Hải quân Hoàng gia Canada gồm tàu khu trục Calgary với khoảng 230 sỹ quan, thủy thủ đoàn và tàu tiếp vận hậu cần MV Asterix, do Trung tá Blair Saltel, Sỹ quan Chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Calgary làm Trưởng đoàn đã cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày, từ 26 - 30/9.

Chú thích ảnh
Tàu Khu trục Calgary cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.

Tham dự lễ đón đội tàu Hải quân Hoàng gia Canada, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Về phía Canada có ông Robert Bissett, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

Tại lễ đón, đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng các đại biểu đã thực hiện các nghi thức xã giao, tặng hoa chúc mừng Trung tá Blair Saltel, Sỹ quan Chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Calgary và sỹ quan, thủy thủ tàu đã đến thăm thành phố Đà Nẵng.

Trong 5 ngày lưu lại thành phố Đà Nẵng, các sỹ quan, thủy tàu Hải quân Hoàng gia Calgary sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan các danh lam thắng cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Các sỹ quan, thủy tàu Hải quân Hoàng gia Calgary còn có các chương trình giao lưu với trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố; gặp gỡ các đối tác thương mại trên tàu, để giới thiệu công nghệ Canada; giao lưu với trẻ em khuyết tật (Trường Chuyên biệt Tương Lai); giao hữu bóng đá với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu ngôn ngữ cùng học sinh trường Phan Châu Trinh.

Chú thích ảnh
Lễ đón sỹ quan, thủy thủ đội tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm thành phố Đà Nẵng.

Trung tá Blair Saltel, Sỹ quan Chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Calgary cho biết: “Đoàn thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Calgary mong chờ chuyến thăm tới Việt Nam. Điểm nhấn của chuyến viếng thăm là việc thực hiện một hoạt động chung trên biển với tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm mở rộng và cải thiện mạng lưới quan hệ đối tác quốc phòng của chúng tôi trong khu vực.”

Đây là một trong 8 hoạt động thăm cảng của tàu Hải quân Hoàng gia Calgary đang thực hiện trong chương trình thăm cảng (OP Projection) tại châu Á - Thái Bình Dương nhằm tăng cường sự hiện diện của Hải quân Canada trong khu vực và ủng hộ các cuộc diễn tập hải quân quốc tế với các quốc gia đối tác. Mục đích của chương trình thăm cảng nhằm củng cố các quan hệ đối tác quốc phòng hiện có và thiết lập quan hệ mới với nhiều quốc gia nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng và tác chiến quốc phòng cho các hoạt động trong tương lai.

Chuyến thăm này của đội tàu Hải quân Hoàng gia Canada góp phần kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada - Việt Nam và tăng cường sự gắn kết của Canada với Việt Nam.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Đoàn sỹ quan, thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm hữu nghị Việt Nam
Đoàn sỹ quan, thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm hữu nghị Việt Nam

Ngày 25/9, tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana F77 gồm 178 sỹ quan, thủy thủ (trong đó có 38 nữ), do nữ Trung tá Lisa Hunn chỉ huy đã cập cảng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 5 ngày tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN