Một nhóm nhà nghiên cứu ung thư Trung Quốc đã phát hiện một cơ chế mới, theo đó các vi khuẩn trong ruột liên quan đến bệnh béo phì có thể thúc đẩy sự phát triển của bệnh ung thư ở người bệnh.
Ngày 1/2, các chuyên gia nghiên cứu bệnh lao tại trường Đại học Prince of Songkla (PSU) của Thái Lan đã công bố kết quả nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa bệnh viêm phổi do COVID-19 và bệnh lao.
Mất trí nhớ là một biểu hiện thông thường của tuổi già. Một cuộc nghiên cứu kéo dài 10 năm với người lớn tuổi ở Trung Quốc phát hiện tỷ lệ nghịch giữa lối sống lành mạnh và tình trạng suy giảm trí nhớ, ngay cả với người có mang gene của bệnh Alzheimer.
Ngày Tết, nhiều người thường tham gia các tiệc nhậu, việc sử dụng rượu bia là khó tránh khỏi. Vậy nên uống với lượng bao nhiêu là đủ, tránh ảnh hưởng sức khỏe?
Không chỉ là loại rau gia vị phổ biến trong nhiều món ăn, rau thì là còn được đánh giá cao bởi những lợi ích sức khỏe mà loại rau này mang lại.
Đun nấu bằng bếp gas trong hộ gia đình có liên quan đến 12,7% trẻ em mắc bệnh hen suyễn tại Mỹ. Vấn đề này được so sánh với ảnh hưởng sức khỏe từ việc hút thuốc thụ động.
Người già bị nhiễm lạnh dễ gây ra các bệnh lý về hô hấp hoặc những cơn đột quỵ tim, đột quỵ não.
Theo một nghiên cứu mới vừa được đăng tải trên tạp chí Diabetes Care của Hiệp hội Bệnh tiểu đường của Mỹ (ADA), cách thức chế biến khoai tây có liên quan đến bệnh tiểu đường tuýp 2, chứ không phải do chính bản thân loại củ này.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ gần sáng 17/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài. Lúc này, nhiệt độ ở đồng bằng giảm sâu xuống mức 10 độ C, thấp hơn 4 độ C so với một ngày trước.
Một nghiên cứu mới của Đại học Edith Cowan (ECU) tại Australia cho thấy việc tập luyện thể dục sẽ mang lại hiệu quả cải thiện tình trạng bệnh cho người ung thư giai đoạn cuối.
Ngày 30/11, các chuyên gia đã hoan nghênh những dữ liệu đầy đủ cho thấy loại thuốc mới lecanemab có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở bệnh nhân mắc chứng Alzheimer, song những dấu hiệu cải thiện tương đối nhỏ và việc dùng thuốc này có thể có tác dụng phụ nghiêm trọng.
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS nhân Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12), ngày 30/11, Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội “Sống trọn vẹn”.
Một nghiên cứu mới do Đại học New South Wales (UNSW Sydney) của Australia tiến hành đã phát hiện rằng một bài tập aerobic ngắn có thể tăng hiệu quả chữa trị của liệu pháp phơi nhiễm, giúp giảm các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Tạp chí JAMA Network Open vừa công bố kết quả nghiên cứu cho biết việc tập thể dục với cường độ vừa phải có thể giúp giảm tới 60% nguy cơ tử vong đối với những người từng bị ung thư vú.
Ngày 17/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết 45% người dân trên thế giới mắc các bệnh về răng miệng như sâu răng, sưng nướu, ung thư khoang miệng...
Một nghiên cứu do Trung tâm Daffodil của Australia thực hiện chỉ ra rằng nam giới từng bị ung thư tế bào hắc tố sẽ nhiều khả năng bị mắc ung thư tuyến tiền liệt so với những nam giới chưa từng mắc căn bệnh ung thư da này. Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Ung thư của Anh.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cảnh báo sản phẩm làm trắng da có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng vì chúng chứa các thành phần bị cấm dùng trong các sản phẩm bán không kê đơn.
Ngày Tim mạch thế giới được tổ chức hằng năm vào ngày 29/9 nhằm tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tăng cường sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và tránh những rủi ro về sức khỏe tim mạch. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm, chiếm 33% ca tử vong. Để có một trái tim khỏe, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thực hiện những lời khuyên sau:
Bạn đọc hỏi: Với các ca nghi ngờ nhiễm virus Adeno được làm những xét nghiệm gì để khẳng định?
Hơn 2.000 người tại hạt Milwaukee thuộc bang Wisconsin của Mỹ ngày 18/9 đã tham gia sự kiện thể hiện tình đoàn kết hướng tới mục tiêu chung là chấm dứt bệnh Alzheimer.
Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho biết những người ăn nhiều rau quả giàu vitamin và chất xơ có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người không ăn nhiều các thực phẩm này.