Đi bộ có thể giảm nguy cơ tử vong do đau tim, đột quỵ hoặc ung thư

Điều này một lần nữa đã được giới khoa học chứng minh qua báo cáo công bố ngày 19/3, trong đó khẳng định chỉ cần đi bộ 1 hoặc 2 lần/tuần có thể giảm nguy cơ tử vong do đau tim, đột quỵ hoặc ung thư. 

Trong báo cáo được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao của Anh, các nhà nghiên cứu phát hiện số thời gian con người vận động tỷ lệ nghịch với phần trăm nguy cơ mắc bệnh.

Cụ thể, nhóm đối tượng đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng như làm vườn trong khoảng thời gian từ 10 phút đến 1 giờ mỗi tuần có tỷ lệ mắc bệnh giảm 18%. Tỷ lệ này ở nhóm đối tượng có thời gian vận động từ 2,5 giờ đến 5 giờ/tuần và ít nhất 25 giờ/tuần lần lượt là 31% và 50%.

Cũng trong báo cáo này, các nghiên cứu khẳng định các hoạt động tăng nhịp tim như đạp xe, chạy và các bộ môn thể thao có tính đua tranh càng có hiệu quả hơn so với các phương thức vận động nhẹ nhàng nói trên. 

Báo cáo dựa trên dữ liệu được thu thập hằng năm của 88.140 người ở Mỹ trong khoảng năm 1997-2008.

Lan Phương (TTXVN)
 Sập cầu dành cho người đi bộ làm 37 người thương vong
Sập cầu dành cho người đi bộ làm 37 người thương vong

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương khi một cây cầu dân sinh bị sập gần ga tàu hỏa chính ở thành phố Mumbai của Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN